TPHCM: Nhiều trường cao đẳng có tỷ lệ chọi cao

Theo GS Phạm Minh Hạc, nên giao việc thi tuyển sinh cho các trường. Ảnh : Hồng Vĩnh
Theo GS Phạm Minh Hạc, nên giao việc thi tuyển sinh cho các trường. Ảnh : Hồng Vĩnh
TP - Kỳ thi tuyển sinh CĐ diễn ra trong hai ngày 15 và 16-7, hôm nay (14-7), tại TPHCM, 191. 371 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi các khối A, B, C, D tại 148 điểm thi của 21 trường cao đẳng (CĐ).

> 5 năm để đổi mới thi cử là quá lâu

Theo GS Phạm Minh Hạc, nên giao việc thi tuyển sinh cho các trường. Ảnh : Hồng Vĩnh
Theo GS Phạm Minh Hạc, nên giao việc thi tuyển sinh cho các trường. Ảnh : Hồng Vĩnh.

So với đợt thi CĐ năm ngoái, năm nay TPHCM có số thí sinh đăng ký dự thi tăng hơn 15.200 thí sinh. Nhiều trường có tỷ lệ chọi cũng khá cao: CĐ Kinh tế đối ngoại: 1/18 (1.500 chỉ tiêu/27.778 thí sinh), CĐ Tài chính Hải quan: 1/16 (1.600/26.570), CĐ Công Thương TP HCM: 1/16 (2.100/ 23.404)...

Tại Đà Nẵng, thống kê từ trường CĐ Kỹ thuật Y tế T.Ư II (Đà Nẵng), số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường đạt gần 13.000 thí sinh, tăng 4.000 so với năm 2010. Theo PGS-TS Hoàng Ngọc Chương - Hiệu trưởng nhà trường: Năm 2011 trường có 8 ngành tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 950 (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2010), tuy nhiên lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng, kéo theo tỷ lệ chọi vào trường đạt 1 chọi 13.

Cùng ngày trường CĐ Thương mại Đà Nẵng cho biết: Đợt 3 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011, có gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 so với năm 2010, trong khi chỉ tiêu vào 10 chuyên ngành của trường là 960 thí sinh. Trường CĐ Việt - Hàn có gần 2.500 thí sinh đăng ký dự thi ở 4 chuyên ngành đào tạo với 1.100 chỉ tiêu...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG