TPHCM: Nguy cơ ngập nặng do triều cường và xả lũ

TPHCM: Nguy cơ ngập nặng do triều cường và xả lũ
TP - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, kể từ hôm nay, 10/11, đỉnh triều cường đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,26 m, ngày mai (11/11) sẽ lên mức 1,32 m, vượt mức báo động I.
TPHCM: Nguy cơ ngập nặng do triều cường và xả lũ ảnh 1
Triều cường kết hợp với hồ Dầu Tiếng xả lũ có thể làm nhiều khu vực thuộc TPHCM bị ngập nặng. Ảnh chụp trong đợt triều cường cuối tháng 10 ở TPHCM  Ảnh: L.T

Trong khi đó, phương án sử dụng dung tích phòng lũ của hồ Dầu Tiếng như dự kiến trước đó đã bất thành, TPHCM sắp bị ngập nặng.

Theo Thông báo khẩn số 53 và 54 ngày 9/11 của Cty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, hiện nay, mực nước hồ Dầu Tiếng đã đạt mức báo động III (lúc 5 giờ ngày 9/11) và vẫn tiếp tục dâng lên từ 5 - 8 cm/ngày, do đó Cty phải quyết định xả tràn.

Kể từ 12 giờ ngày 9/11 đến 7 giờ ngày 10/11, hồ Dầu Tiếng sẽ tiến hành xả lũ về hạ du với lưu lượng xả là 100 m3/s; từ 7 giờ ngày 10/11 đến 19 giờ ngày 11/11 lưu lượng xả sẽ tăng lên 200 m3/s.

Trao đổi với Tiền phong vào ngày 9/11, lãnh đạo Cty cho biết tùy theo tình hình mưa bão, có thể mở tràn với lưu lượng lớn hơn.

Trước tình hình trên, cùng ngày Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM (BCH PCLB) đã có Công điện khẩn số 393 yêu cầu ứng phó với việc xả lũ. Theo BCH PCLB, đợt xả tràn của hồ Dầu Tiếng trùng với đợt triều cường giữa tháng 11 nên rất dễ xảy ra tình trạng ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng thuộc khu vực nội thành cũng như đe dọa hàng loạt tuyến bờ bao xung yếu trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, các quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh.

Tình hình sẽ càng trầm trọng hơn nếu xuất hiện mưa lớn (cơn mưa ngày 1/8 có lưu lượng cao nhất 70mm, triều cường cao 1,1 m đã gây ngập sâu trên 84 tuyến đường).

Vì vậy, thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, ứng phó với xả lũ, triều cường, kiểm tra, gia cố bờ bao, chuẩn bị nhân lực, vật liệu tại các điểm xung yếu, chuẩn bị máy bơm, nhiên liệu và huy động thêm máy bơm nước cơ động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn quận huyện để thực hiện bơm chống ngập úng.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó BCH PCLB cho biết thành phố đã có văn bản kiến nghị Bộ NN&PTNT, Cty TNHH khai thác thủy lợi Dầu Tiếng điều tiết lưu lượng xả hợp lý để giảm lưu lượng nước về hạ lưu, nhất là thời điểm triều cường cao nhất.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên mức cao trong những ngày từ 12 - 16/11 với mực nước cao nhất tại trạm Phú An có khả năng lên đến 1,48 m.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.