TPHCM lập trạm trung chuyển nông sản thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
Trạm chung chuyển nông sản được lập tại bãi giữ xe của chợ đầu mối Thủ Đức (ảnh: Quốc Thái)
Trạm chung chuyển nông sản được lập tại bãi giữ xe của chợ đầu mối Thủ Đức (ảnh: Quốc Thái)
TPO - Trạm trung chuyển rau củ, trái cây được thiết lập sẽ thay thế chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, góp phần giải bài toán thiếu hụt nguồn nông sản sau khi các chợ đầu mối tại TPHCM tạm ngưng hoạt động.

Chiều 12/7, đại diện Công ty CP Quản lý kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (chợ đầu mối Thủ Đức) cho biết, công ty đã lập điểm tập kết, trung tâm trung chuyển nông sản với diện tích hơn 8.000m2 tại bãi giữ xe của chợ theo chỉ đạo từ UBND TP. Thủ Đức về công tác điều tiết nguồn cung nông sản.

Dự kiến từ đây, mỗi đêm sẽ có khoảng 1.000 - 1.500 tấn hàng hóa rau củ quả, trái cây được được giao cho các siêu thị, bếp ăn tập thể, các điểm bán tại TPHCM.

Trung tâm trung chuyển nông sản hoạt động từ 17h hôm trước đến 4h hôm sau. Xe tải chở nông sản đã được tập kết hàng tại địa điểm này bắt đầu từ ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới.

“Trong tối 11/7, rạng sáng 12/7 chỉ có một xe chở khoảng 1 tấn hàng vào điểm tập kết. Do quy định phòng dịch, xe phải có đầy đủ hóa đơn hàng hóa vận chuyển đi đâu, phân phối cho đơn vị nào; riêng tài xế, phụ xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ theo quy định của Bộ Y tế.... và các quy định phòng dịch khác mới được vào trong” - đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết.

TPHCM lập trạm trung chuyển nông sản thực phẩm ảnh 1

TPHCM sẽ lập các vùng đệm, trạm trung chuyển để không đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm (ảnh: Quốc Thái)

Cũng theo vị này, hiện tại việc vận hành trung tâm trung chuyển nông sản gặp khá nhiều khó khăn khi TPHCM đang thực hiện Chỉ thị 16, và chỉ có những xe tải đã đăng ký hàng từ trước với chợ đầu mối Thủ Đức mới được vào bên trong. Hàng về trung tâm sẽ được bốc xếp lên các xe tải nhỏ hơn để tiện vận chuyển vào thành phố, tuyệt đối không có giao dịch, bán lẻ, xe máy cũng không được vào trung tâm.

Cùng ngày, chợ đầu mối Hóc Môn cũng đã trình phương án tái mở cửa một phần lên UBND TPHCM và Sở Công thương để trung chuyển rau củ, trái cây.

Theo phương án được chợ đưa ra là sẽ lập khu trung chuyển hàng hoá (chủ yếu là nông sản) tại bãi tập kết hơn 2.000 m2, có sức chứa khoản 10 xe container hàng. Tất cả các phương tiện vận tải vào khu trung chuyển phải đạt các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch như: tài xết phải âm tính với test nhanh COVID-19, các xe đổ cách nhau 3-4m, giao nhận hàng nhanh chóng, an toàn. Các xe chuyển hàng phải rời chợ theo luồng đã phân định ngay khi hoàn thành giao hàng…

Theo Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, nếu phương án này được chấp thuận, dự kiến mỗi ngày sẽ có khoảng 100 tấn nông sản được phân phối qua đây, góp phần giải quyết nhu cầu hàng hoá cho thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo số liệu báo cáo của Sở Công thương TPHCM, đến chiều 10/7, toàn thành phố có đến 150 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động (chiếm 50% số chợ tại TPHCM); đóng cửa toàn bộ 3 chợ đầu mối. Ngoài ra còn có 6/106 siêu thị, 94/2.626 cửa hàng tiện lợi tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19. Điều này ít nhiều đã tác động đến nguồn cung thực phẩm, khiến giá cả có nhiều biến động, gây khó khăn cho người dân trong việc mua sắm thực phẩm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.