TPHCM: Lại đề xuất chuyển y tế cơ sở về quận huyện quản lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn 1 năm chính thức tiếp nhận, quản lý tuyến y tế cơ sở, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết đơn vị này đã đề xuất UBND Thành phố cho các đơn vị trên về trực thuộc quản lý của quận huyện.
TPHCM: Lại đề xuất chuyển y tế cơ sở về quận huyện quản lý ảnh 1

Y tế tuyến cơ sở giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Tại Hội thảo trực tuyến “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, thích ứng an toàn với COVID-19” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, ông Tăng Chí Thượng cho biết đang đề xuất UBND TPHCM cho các cơ sở y tế về lại trực thuộc quận huyện quản lý.

Cụ thể, Sở Y tế đã đề xuất Bộ Y tế cho phép TPHCM thí điểm chuyển trạm y tế phường – xã – thị trấn, trung tâm y tế và bệnh viện quận huyện từ trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND quận huyện.

Theo ông Thượng, trước đây các đơn vị trên đã trực thuộc quản lý của quận huyện vừa chuyển đổi về Sở Y tế. Tuy nhiên, sau khi Sở Y tế tiếp nhận thì dịch COVID-19 ập tới. Thực tế thời gian qua cho thấy, Ban chỉ đạo ở cấp phường xã đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống dịch nếu y tế tuyến cơ sở trực thuộc ban chỉ đạo của địa phương sẽ thuận lợi hơn nhiều.

“Thời gian tới, nếu y tế cơ sở chuyển đổi về trực thuộc quận huyện, Sở Y tế sẽ tham gia hỗ trợ ngành dọc về nguồn nhân lực quản lý. Tất cả các trạm trực thuộc Sở Y tế rất khó điều hành” – ông Thượng nói.

TPHCM: Lại đề xuất chuyển y tế cơ sở về quận huyện quản lý ảnh 2

Sau hơn 1 năm sáp nhập, Sở Y tế lại đề xuất chuyển y tế cơ sở về quận huyện quản lý

Người đứng đầu Sở Y tế cũng cho biết, đợt dịch vừa qua đã bộc lộ những hạn chế của y tế cơ sở, cần điều chỉnh chính sách y tế cơ sở để phát huy vai trò phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe người dân. Phải xem trạm y tế là một mắt xích trung tâm trong các chuỗi mắt xích cung cấp các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Trên thực tế, một số phường tại TPHCM có quy mô dưới 10.000 dân vẫn có trạm y tế và 6 y bác sĩ nhưng có phường trên 130.000 dân cũng chỉ có 1 trạm y tế và 6 y bác sĩ. Để khắc phục hạn chế trên, Sở Y tế đã đề xuất thành phố đổi mới cơ cấu tổ chức trạm y tế.

“Chúng tôi đề nghị phân bổ trạm y tế theo quy mô dân số, cứ mỗi 1 vạn dân sẽ có 1 trạm y tế. Tại các trạm y tế bên cạnh lực lượng gồm bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, dược sĩ sẽ bổ sung thêm nhân viên y tế công cộng”- ông Thượng đề xuất.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề xuất cho phép thí điểm bác sĩ thực hành 12 tháng tại y tế cơ sở trước khi tốt nghiệp. Thành phố sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí cho các bác sĩ mới tốt nghiệp trong thời gian thực hành. Ước tính, hàng năm sẽ có khoảng 500 bác sĩ được luân phiên xuống y tế cơ sở để vừa học, vừa làm, giải quyết tình trạng thiếu nhân lực hiện nay.

Cho phép các trung tâm y tế được ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng hợp tác chuyên môn với các bác sĩ đã nghỉ hưu, các tình nguyện viên là giảng viên, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối ngành sức khỏe với mức lương thỏa đáng sử dụng ngân sách của thành phố.

Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là cơ số thuốc hợp lý, tăng cường tủ thuốc tại trạm y tế. Cho phép trạm y tế hợp tác với y tế tư nhân để cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Trước đó, thực hiện Thông tư liên tịch số 51 năm 2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 509 ngày 11/2/2019 về phê duyệt đề án tổ chức lại bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc quận, huyện thành trung tâm y tế quận, huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý cả nhân sự và tổ chức hành chính. Tháng 7/2020 việc sáp nhập tuyến y tế cơ sở từ quận huyện quản lý về trực thuộc Sở Y tế TPHCM đã hoàn tất.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.