TPHCM: Khu vực có nguy cơ cao vẫn âm tính với khuẩn tả

TPHCM: Khu vực có nguy cơ cao vẫn âm tính với khuẩn tả
TP - Qua xét nghiệm 30 mẫu thực phẩm và 80 mẫu nước ở khu vực phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức- nơi có bệnh nhân đầu tiên ở TPHCM bị mắc bệnh tả và các nơi có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như chợ, bến xe, dọc đường ray- nơi tàu lửa đi qua… đều cho kết quả âm tính với khuẩn tả.

Chiều 13/4, BS Phan Văn Nghiệm- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TPHCM cho biết thông tin trên.

Chiều 13/4, qua kết quả cấy phân, cho thấy 2 bệnh nhân mắc bệnh tả ở TPHCM là Nguyễn Thị Mơi và Nguyễn Thị Nghiêm cũng đã âm tính với khuẩn tả.

BS Phan Văn Nghiệm cho biết, Sở Y tế TPHCM vẫn đang theo dõi và kiểm tra sát sao 30 người ở khu nhà trọ, nơi 2 bệnh nhân mắc tả đã sống.

MỚI - NÓNG