TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19

Học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường
Học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường
TPO - Sáng nay (4/5), hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM đã hào hứng quay trở lại trường học sau hơn 3 tháng tạm nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc quay trở lại trường chỉ được thực hiện ở một số khối lớp để đảm bảo an toàn, giãn cách nhất định.

Cụ thể, đối với bậc phổ thông, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, khoảng 170.000 học sinh ở 2 khối 9 và 12 đang theo học tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố sẽ quay lại trường học vào ngày 4/5.

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 1

Học sinh trường THPT Trần Quang Khải, quận 11 được trang bị nón chống tia bắn

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên trở lại trường, các trường không tổ chức hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn, hướng dẫn học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và phòng chống dịch bệnh. Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, mỗi học sinh sẽ được phát miễn phí 9 khẩu trang khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong quá trình học tập tại trường.

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 2

Học sinh được giáo viên đo thân nhiệt trước khi vào trường

Ngày 5/5, học sinh khối 9 và 12 đi học bình thường theo thời khóa biểu. Với các khối còn lại gồm 6, 7, 8, 10 và 11, học sinh sẽ đến trường cùng giáo viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh vào ngày 8/5 (thứ sáu) và bắt đầu đi học bình thường từ ngày 11/5/2020 (thứ hai).

Ghi nhận tại các trường phổ thông công lập, tình hình các em học sinh đến trường khá đông, thời gian từ 7- 9h sáng.

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 3

Các em học sinh được bố trí mỗi em một bàn tách biệt nhau (ảnh Trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh)

Tại Trường THPT Trưng Vương, trường đã thông báo những việc cần làm đối với tất cả giáo viên, học sinh như học sinh nữ không mặc áo dài như quy định cho đến khi có thông báo mới, mang theo bình đựng nước cá nhân thực hiện yêu cầu tuyệt đối không dùng chung cá nhân như chai nước, ống hút, thìa muỗng...

Trong khi đó, ở khối các trường phổ thông ngoài công lập, việc quy trở lại trường kéo dài từ 7h-18h30 cùng ngày. Thầy Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú cho biết, trường có 340 học sinh khối lớp 12, nhưng đa phần các em nhà ở xa, học nội trú nên để tạo điều kiện thuận lợi, trường kéo dài thời gian nhập học cho các em đến chiều tối.

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 4

Kiểm tra thân nhiệt sinh viên ngay từ cổng trường

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 5

Sinh viên xếp hàng dài chờ đo thân nhiệt

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 6

Rửa tay trước khi vào phòng học

Đa phần các trường đều quán triệt học sinh hạn chế trong tiếp xúc gần gũi, nô đùa... để tránh những nguy cơ rủi ro.

Cùng ngày, các trường đại học tại TPHCM cũng đón sinh viên năm 3, năm 4 và hệ sau đại học quay trở lại trường. Tại trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, sinh viên được kiểm tra sức khỏe ngay tại cổng trường.

TPHCM: HS,SV hào hứng quay lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 ảnh 7

Trường ĐH Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM bố trí mỗi em sinh viên ngồi xen kẽ nhau trong phòng máy tính

“Mỗi lớp, trường bố trí khoảng 30 sinh viên. Ngoài ra nhà trường còn trang bị máy rửa tay tự động cho sinh viên được bố trí ở các dãy phòng học. Trường cũng chuẩn bị 1.000 khẩu trang y tế thêm cho các bạn sinh viên trong trường hợp quên mang theo…”, một cán bộ trường cho biết.

Lộ trình đi học của học sinh TPHCM theo đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM cụ thể như sau:

Học sinh Trung học phổ thông

- Lớp 12: Ngày 4/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 05/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 10 và 11: Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Trung học cơ sở

- Lớp 9: Ngày 4/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 05/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 6,7 và 8: Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Tiểu học

- Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều). Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp1,2 và 3: Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Mầm non

- Ngày 18/5/2020: Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 25/5/2020: Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 01/6/2020: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

MỚI - NÓNG