TPHCM hoàn tất chấm Văn thi THPT quốc gia, không có điểm 9?

TPHCM hoàn tất chấm Văn thi THPT quốc gia, không có điểm 9?
TPO - Trong tổng số khoảng 78.000 bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã chấm tại TPHCM, hiện chỉ mới có khoảng 1% bài thi đạt trên điểm 8, điểm cao nhất chỉ mới ghi nhận ở mức 8,25.  

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đến thời điểm hiện tại, công tác chấm thi bài thi Ngữ Văn đã hoàn tất.

Thống kê sơ bộ, có khoảng 1% thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 9. Số bài thi đạt điểm trên trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm là khoảng 75%,  7 bài điểm liệt. Điểm cao nhất của bài thi này chỉ mới dừng lại ở 8,25 điểm.

TPHCM hoàn tất chấm Văn thi THPT quốc gia, không có điểm 9? ảnh 1

 Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TPHCM chỉ có khoảng 1% thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 9

Với các môn thi trắc nghiệm (gồm Toán, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên), ông Hiếu cho biết, Sở đã quét xong phiếu đáp án và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT.

Khi Bộ gửi trả phần mềm chấm đáp án, Sở mới tiến hành chấm trắc nghiệm. Sau khi chấm xong sẽ tiến hành so dò và ghép điểm.

Dự kiến đến ngày 8-7, công tác chấm thi tất cả các môn cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự kiến ngày 11/7, Sở này mới chính thức công bố điểm thi theo lịch trình của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.