TPHCM: Hàng trong siêu thị cũng 'dính' độc chất

TPHCM: Hàng trong siêu thị cũng 'dính' độc chất
TP - “Số mẫu rau quả vượt mức dư lượng hóa chất không chỉ tập trung ở khu vực lưu thông tại các chợ đầu mối và trong các siêu thị, mà đã “dính” ngay tại vùng sản xuất rau sạch của thành phố”.

Ông Nguyễn Quang Định - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM - cho biết như vậy vào sáng qua, 29/6.

Nhiều người càng lo ngại hơn khi cơ quan này thông tin nhiều rau quả của các tỉnh thành khác và từ Trung Quốc đổ về TP cũng vượt dư lượng hóa chất tràn lan.

Tại hội nghị tổng kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2007 vào sáng qua, ông Định cho biết sau khi kiểm tra dư lượng độc chất thuốc bảo vệ thực vật trong 4.221 mẫu nông sản tại khu vực sản xuất và lưu thông đã có 146 mẫu vượt mức cho phép.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền, qua kiểm tra 1.500 mẫu thì có đến 141 mẫu vượt dư lượng độc chất, chủ yếu là hàng hóa của các tỉnh thành khu vực miền Tây và Tây Nguyên nhập về và hàng nông sản của Trung Quốc.

Kiểm tra 500 mẫu nông sản trong các siêu thị và doanh nghiệp kinh doanh rau quả có 8 mẫu vượt dư lượng hoá chất có nguồn gốc từ Đà Lạt và huyện Hóc Môn.

Riêng khu vực sản xuất rau sạch ở quận 12 và huyện Hóc Môn khi lấy 409 mẫu thì có 5 mẫu dính hóa chất.

TPHCM: Hàng trong siêu thị cũng 'dính' độc chất ảnh 1
Rau muống nước trong vùng ô nhiễm ở xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn vẫn dùng vô tư!

Ông Định cho biết: 16 loại rau ăn lá gồm cải bẹ xanh, rau dền, tần ô, hành lá, xà lách, rau má, mồng tơi, rau muống…; 13 loại rau củ quả như tỏi, hành, khoai tây, cà rốt, dưa leo, su hào, cà nâu, đậu bắp…; 5 loại trái cây gồm cam quýt, cóc, tắc và chanh đều dính dư lượng hóa chất khá cao.

Đặc biệt là hàng nông sản của Trung Quốc khi lấy hơn 20 mẫu thì có 12 mẫu vượt dư lượng hoá chất chủ yếu là hành tím, tỏi và quýt, táo lê.

Theo ông Nguyễn Quang Định, số mẫu rau quả vượt dư lượng cho phép tập trung nhiều tại  các tỉnh như Lâm Đồng với 52 mẫu, TPHCM 22 mẫu và Tiền Giang, Long An là 26 mẫu.

“Ngay tại siêu thị, doanh nghiệp, cơ sở chế biến rau quả và cửa hàng bán rau an toàn được cho là đảm bảo vẫn có nhiều loại dư lượng vượt mức cao. Khi lấy 905 mẫu để kiểm tra đã có 65 mẫu vượt, điều này cho thấy đơn vị kinh doanh còn “thả nổi” khi khai thác nguồn hàng nhập vào”- Ông Định nói.

Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM cũng cảnh báo là tình trạng vùng sản xuất rau muống nước bị ô nhiễm trầm trọng. Tuy nhiên công tác “dời” vùng rau ô nhiễm với diện tích hơn 100 ha này vẫn chưa được các quận, huyện thực hiện một cách rốt ráo.

Ngay tại vựa rau muống nước lớn của TP tại xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn), tình trạng nhiều vựa rau trồng xen lẫn trong khu dân cư và lọt thỏm giữa những nhà máy công nghiệp để “hứng” chất thải nhưng người dân vẫn không chịu di dời.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.