TPHCM giãn cách xã hội, kịch bản nào cho kỳ thi lớp 10?

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM giãn cách xã hội, kịch nào cho kỳ thi lớp 10?
TPHCM giãn cách xã hội, kịch nào cho kỳ thi lớp 10?
TPO - Ngoài phương án lùi kỳ thi lớp 10 đến tháng 8, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã tính đến phương án xét tuyển hoặc kết hợp cả thi tuyển lẫn xét tuyển trong điều kiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không thể tổ chức.

Ngày 9/7, trao đổi với báo chí ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, theo kế hoạch trước đó, TP dự định tổ chức kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 7, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác chấm thi. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên phương án này khó có thể triển khai.

“Sở GD&ĐT đã xây dựng một số phương án trình lãnh đạo TP như thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp cả 2 phương án thi tuyển và xét tuyển. Thậm chí xét tuyển cũng đã được Sở đặt ra trong điều kiện chúng ta không thể thi tuyển một cách bình thường như các năm. Đầu tháng 8, Sở sẽ trình UBND TP để phê duyệt”, ông Hiếu nói.

Ngoài ra, với tuyển sinh đầu cấp các khối lớp 1, lớp 6, Sở GD&ĐT cũng đề xuất lùi thời gian kết thúc nhận hồ sơ vào nửa đầu tháng 8 thay vì cuối tháng 7 như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, do diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, TPHCM đã nhiều lần lùi tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng như lớp 6 vào Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Năm nay, TPHCM có 83.300 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 67.000.

MỚI - NÓNG