TPHCM: Gia tăng nhiều tai nạn ở trẻ trong mùa hè

TPHCM: Gia tăng nhiều tai nạn ở trẻ trong mùa hè
TP - Thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 1/6 cho biết, trong tuần qua, khoa này liên tục tiếp nhận 10 trường hợp tai nạn ở trẻ do ong đốt, rắn độc cắn, ngạt nước...

Bác sĩ Minh Tiến - Phó khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trong ngày 31/5, tại khoa này tiếp nhận 2 trường hợp rắn độc cắn và 1 trường hợp ong đốt rất nguy kịch.

Đó là em Ng. Đ. H. 9 tuổi,  ngụ ở Tân Phú, Đồng Nai, bị rắn lục đuôi đỏ sống trên cây tấn công 2 lần ở cẳng tay phải. Sau khi bị rắn cắn, vết thương sưng to, đau nhức, rối loạn đông máu; và em Ng.T.M.Tr. 12 tuổi, ngụ ở Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, bị một con rắn cạp nia cắn. Cả 2 trường hợp trên được cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua nguy kịch.

Một trường hợp là em Tr. Ph. H. 12 tuổi, ngụ ở Mỹ Tú, Sóc Trăng, bị ong vò vẽ làm tổ trên cây dừa tấn công, đốt ở đầu, mặt, tay, cổ khoảng 26 vết khiến H. lơ mơ nói sảng, sưng vù đầu mặt vào bệnh viện sơ cứu.

Theo bác sĩ Tiến, trong năm 2007 Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận điều trị 30-40 các trường hợp rắn cắn, 40-50 các trường  hợp ong đốt, 20-30 các trường hợp ngạt nước, phần lớn xảy ra vào dịp hè.

Các bác sĩ cho biết, vào dịp hè thì tai nạn trên xảy ra nhiều khi số học sinh được nghỉ hè, đi chơi nhưng cha mẹ không kiểm soát được các em dẫn đến những hậu quả thương tâm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.