TPHCM đặt mục tiêu tiêm vắc xin COVID-19 tới 15/9 ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM lập các tổ tiêm vắc xin cho người già và bệnh nền tận nhà
TPHCM lập các tổ tiêm vắc xin cho người già và bệnh nền tận nhà
TPO - Mục tiêu mà TPHCM để nhanh chóng miễn dịch cộng đồng là phấn đấu đến ngày 15/9 hơn 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 và 15% người dân được tiêm mũi 2.

Ngày 19/8, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, trong những ngày qua các quận huyện đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 nhằm mục tiêu sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, khống chế dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới.

Theo bác sĩ Nam, đến ngày 19/8 đã có hơn 5 triệu người dân trên 18 tuổi tại thành phố được tiêm mũi vắc xin COVID-19. “Để đạt tỷ lệ bao phủ người trên 18 tuổi trở lên ở TPHCM có đủ 2 mũi vắc xin, thành phố cần hơn 13 triệu liều vắc xin”- bác sĩ Nam cho hay.

Qua 20 đợt, TPHCM được Bộ Y tế phân bổ hơn 4,4 triệu liều vắc xin, trong đó có 3,6 triệu liều vắc xin AstraZeneca, 571 nghìn liều moderna, gần 55 nghìn liều Pfizer và 19 nghìn liều Vero Cell. Ngoài ra, TPHCM cũng tìm nguồn vắc xin riêng là sinopharm và đang tiêm cho người dân.

Qua 20 đợt, TPHCM được Bộ Y tế phân bổ hơn 4,4 triệu liều vắc xin, trong đó có 3,6 triệu liều vắc xin AstraZeneca, 571 nghìn liều moderna, gần 55 nghìn liều Pfizer và 19 nghìn liều Vero Cell. Ngoài ra, TPHCM cũng tìm nguồn vắc xin riêng là sinopharm và đang tiêm cho người dân.

Theo bác sĩ Nam, TPHCM cũng đa dạng, linh hoạt các hình thức tiêm vắc xin; tăng cường điều phối cung ứng vắc xin và lực lượng đội tiêm cho các quận, huyện có tỷ lệ bao phủ vắc xin còn thấp. Đảm bảo những người thuộc nhóm đối tượng cần thận trọng tiêm chủng như người mắc bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai trên 13 tuần... được tiếp cận tiêm đầy đủ.

Ngoài ra, từ ngày 1/9 đến 15/9, TPHCM tổ chức tiêm vắc xin cho những người còn lại và tiêm nhắc mũi 2 theo quy định với khoảng 400.000 người; có thể mở rộng tiêm cho người từ 12-18 tuổi nếu có nguồn vắc xin cho phép tiêm trong độ tuổi này.

TPHCM đặt mục tiêu tiêm vắc xin COVID-19 tới 15/9 ra sao? ảnh 1

VNVC vừa bàn giao 1,1 triệu liều AstraZeneca cho Viện Pastuer TPHCM để phân bổ cho TPHCM và các tỉnh phía Nam

Theo Sở Y tế TPHCM hiện nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho người dân trên 18 tuổi. Trong đó, quận 11 đạt 95%. Quận 5, đến hết ngày 18/8, toàn quận đạt trên 85% dân số được tiêm mũi 1 và kế hoạch đến 19/5 sẽ có 100% người dân trên 65 tuổi và 30% dân số được tiêm mũi 2.

Tại quận 7 đến nay đạt gần 87% dân số từ 18 tuổi trở lên hoàn thành tiêm mũi 1. Trong khi tại TP Thủ Đức đã tiêm chủng được 500.000 người dân, tương đương với 70% số người từ 18 tuổi trở lên. Quận Bình Tân, tiêm chủng được trên 200.000 người/511.000 số dân trên 18 tuổi đạt 56%, còn huyện Nhà Bè đạt 63% với 65.000 người dân được tiêm mũi 1.

Viện Pastuer TPHCM sáng 19/8 cho biết vừa tiếp nhận hơn 1,1 triệu liều vắc xin AstraZeneca từ Hệ thống VNVC chuyển về và đang lên kế hoạch phân bổ cho TPHCM và các tỉnh phía Nam theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.