TPHCM đặt lại lư hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cùng với việc đặt lại lư hương sau hơn ba năm được chuyển về đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu, TPHCM tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang hai công viên Mê Linh và Bến Bạch Đằng.

Sáng 17/3, Sở Xây dựng TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang hai công viên Mê Linh và Bến Bạch Đằng (quận 1). Lư hương cũng đã được cung thỉnh từ đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu về đặt ở vị trí cũ dưới chân tượng đài tại công viên Mê Linh.

Việc chỉnh trang công viên Mê Linh, bến Bạch Đằng, an vị lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo... đã khoác lên cảnh quan tươi tắn cho khu vực trung tâm TPHCM và phù hợp ý nguyện người dân.

TPHCM đặt lại lư hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo ảnh 1

Lư hương đã được cung thỉnh từ đền thờ và an vị dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh ở Bến Bạch Đằng (quận 1)

Giữa tháng 2/2019, quận 1 đã cho dời lư hương dưới chân tượng đài về đền thờ trên đường Võ Thị Sáu. Việc di dời lư hương đã khiến một số người băn khoăn. Theo giải thích của lãnh đạo quận 1 tại thời điểm ấy, việc di dời lư hương nhằm phục vụ dự án chỉnh trang lại khu vực tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, theo lãnh đạo quận 1, việc đặt lư hương giữa công viên để thờ là không phù hợp vì là nơi công cộng. Việc dời lư hương về đền thờ để thờ phụng là phù hợp và trang nghiêm hơn.

Tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công trường Mê Linh được xây dựng trước năm 1975 bằng bê tông cốt thép. Tượng cao 4 m đặt trên bệ ba cạnh cao 12 m, ốp đá màu nâu, 3 mặt đế tượng có 6 mảng phù điêu diễn tả các trận đánh giặc ngoại xâm.

Sau nhiều năm, tượng đài bị xuống cấp. UBND TPHCM đã cho tôn tạo lại với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, cùng với việc nâng cấp Công viên Mê Linh gần đó. Công trình này là một phần ký ức của người dân và mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của TPHCM.

MỚI - NÓNG