TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt
TPO - Cả ba cơ quan “đầu não” của TPHCM, gồm: Thành ủy, HĐND, UBND đều thiếu nhân sự lãnh đạo chủ chốt, trong đó Thành ủy thiếu một Phó Bí thư, HĐND TPHCM thiếu Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch, riêng UBND TPHCM thiếu đến 3 Phó Chủ tịch.

Ngày 20/3, Thành ủy TPHCM đã trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho bà Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Theo quyết định trên, bà Trương Thị Ánh sẽ chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/4/2019.

Trong quá trình công tác, bà Trương Thị Ánh đã từng nắm giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường 21 (quận 1), Phó Bí thư rồi Bí thư Quận đoàn 1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy 1, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1. Từ năm 2005 đến năm 2010, bà Ánh là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 1 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/4 tới

Từ tháng 8/2010 đến nay bà Trương Thị Ánh là Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Tại buổi nhận quyết định nghỉ hưu, bà Trương Thị Ánh chia sẻ, hơn 30 năm công tác đã luôn cố gắng làm việc, luôn được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan từng công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi về hưu, bà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của bà Trương Thị Ánh. Bà sống chân tình, gần gũi với nhân dân, đã đồng hành cùng với lãnh đạo TPHCM góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 2 Cuối tháng 12/2018, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM đã nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019

Với việc bà Trương Thị Ánh nghỉ hưu, bộ máy lãnh đạo HĐND TPHCM hiện nay chỉ còn một người duy nhất là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải. Trước đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.

Trong khi đó, bộ máy thường trực UBND TPHCM đang khuyết 3 Phó Chủ tịch sau khi ông Lê Văn Khoa xin nghỉ (theo nguyện vọng cá nhân), tiếp đến là bà Nguyễn Thị Thu đột ngột qua đời.

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa xin thôi chức từ giữa năm 2018 và sau đó xin nghỉ việc theo nguyện vọng vì nhiều lần bị đột quỵ, tai biến trong lúc làm việc.

Ngày 18/3, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TPHCM phụ trách nội chính cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Với quyết định này, thường trực UBND TPHCM hiện nay chỉ còn ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực và ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch.

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 4 Sau khi Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu đột ngột qua đời, ngày 18/3, Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng được điều động sang làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, như vậy, thường trực UBND TPHCM chỉ còn lại 2 Phó chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch Nguyễn Thành Phong 

Ngoài ra, Thành ủy TPHCM hiện nay còn khuyết một nhân sự Phó Bí thư. Cụ thể: Sau khi ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được Bộ Chính trị điều động về TPHCM giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy thay ông Tất Thành Cang (bị kỷ luật cách chức), Thành ủy TPHCM vẫn chưa kiện toàn nhân sự thay thế bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM kiêm Phó bí thư Thành ủy đã nghỉ hưu từ 1/1/2019.

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 5 Ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phận công giữ chức Phó Bí thư thường trực thành ủy thay ông Tất Thành Cang từ cuối tháng 2 song Thường trực Thành ủy còn khuyết 1 Phó Bí thư thành ủy sau khi Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu

Mới đây, chia sẻ bên hành lang Quốc Hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết chưa bao giờ TPHCM thiếu hụt nhân sự lãnh đạo chủ chốt như hiện nay.

Nhiều sở ban ngành của TPHCM cũng đang thiếu hụt trầm trọng nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Văn phòng UBND TPHCM trước đây có 7 cấp phó thì đã nghỉ hưu 4, hiện nay chỉ còn 3 người, trong đó có một người là ông Lê Văn Thanh đang bị đình chỉ công tác vì bị Bộ Công an khởi tố do liên quan đến các sai phạm về đất đai.  

Hai sở đang khuyết vị trí giám đốc là Sở Giao thông vận tải hiện này do phó giám đốc Trần Quang Lâm phụ trách. Giám đốc cũ là ông Bùi Xuân Cường đã được điều động sang làm trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị.

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 6 Phó giám đốc Trần Quang Lâm đang được giao điều hành Sỏ GTVT sau khi giám đốc cũ là ông Bùi Xuân Cường được điều động về làm Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và đầu tư đang khuyết giám đốc sau khi ông Sử Ngọc Anh được điều động về làm Bí thư quận ủy Gò Vấp. Mới đây, một phó giám đốc sở là bà Nguyễn Thị Thu Hoa được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 8. Năm 2018, một phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư nghỉ hưu. Như vậy, sở này còn duy nhất một Phó Giám đốc phụ trách điều hành là bà Lê Thị Huỳnh Mai.

Nhiều Tổng công ty nhà nước trực thuộc UBND TPHCM cũng đang khuyết tổng giám đốc từ lâu mà không có người thay thế, như Tổng công ty Do lịch Sài Gòn; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn…

TPHCM đang thiếu 6 lãnh đạo chủ chốt ảnh 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ còn duy nhất một Phó giám đốc phụ trách và điều hành là bà Lê Thị Huỳnh Mai

Tại cuộc họp về kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm diễn ra hôm 5/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ cố gắng, đến đầu tháng 4 TPHCM sẽ có đầy đủ giám đốc sở.

Theo ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM cho hay nhân sự chủ chốt một số cơ quan bị thiếu hụt do điều động, nghỉ hưu và chưa được bố trí kịp thời. TPHCM đang rà soát, đánh giá, lập đội ngũ mới đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời phải theo quy hoạch, quy trình.

Riêng bộ máy thường trực UBND TPHCM, ông Hoan cho hay đang gấp rút bố trí nhân sự. Nhu cầu kiện toàn chức danh phó chủ tịch UBND TPHCM vừa qua là 2 người nhưng làm công tác nhân sự thì chỉ được 1 người. Sắp tới UBND TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn.

“Công việc nhiều, nhân sự thiếu, anh em phải choàng gánh cho nhau. Khó khăn là vậy nhưng anh em chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, sẳn sàng nhận việc nên về cơ bản là ổn định”, ông Hoan nói.

Theo Chánh Văn phòng UBND TPHCM, làm công tác cán bộ rất phức tạp, không như đánh cờ trên bàn. Làm phải có quá trình, quy trình, có bước đi đúng quy định. “TPHCM đang chuẩn bị đại hội đảng cơ sỏ, phải củng cố kiện toàn. Lần này phải làm dài hơi, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ này và cả nhiệm kỳ sau”, ông Hoan tiết lộ.

MỚI - NÓNG