TPHCM đang quản lý hơn 17.000 người nghiện ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tính đến ngày 14/3/2023, trên địa bàn thành phố đang quản lý 17.216 đối tượng nghiện ma túy các loại.

Chiều 6/4, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, tính đến ngày 14/3/2023 trên địa bàn thành phố đang quản lý 17.216 đối tượng nghiện ma túy các loại.

Trong đó, số đối tượng ở ngoài xã hội (đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và điều trị bằng methanol) là 8.120 người, quản lý sau cai nghiện tại cơ sở lưu trú là 1.677 người, đang trong cơ sở cai nghiện là 7.248 người và đang bị tạm giam, tạm giữ là 171 người.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, từ số liệu trên cho thấy, các đối tượng nghiện ma túy đang bị tạm giam, tạm giữ và đang trong các cơ sở cai nghiện chiếm khoảng 43%. Trong số người nghiện, đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá) là 8.549 trường hợp (chiếm 49,6%).

Việc quản lý các đối tượng nghiện ma túy được Công an TPHCM đánh giá là rất khó khăn.

“Các đối tượng sử dụng ma túy có những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Nhiều vụ án là do các đối tượng nghiện ma túy gây ra. Từ năm 2021, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch chuyên đề về quản lý, xử lý những đối tượng “ngáo đá” thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” – thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay.

Hiện nay, công an thành phố đang tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý các đối tượng cai nghiện ngoài xã hội trên cơ sở phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Ban giám đốc Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân, gia đình và xã hội trong việc phát hiện, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.