TPHCM đang điều tra 24 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
TPO - Sáng ngày 2/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính từ 18 giờ ngày 1/7 đến 6 giờ ngày 2/7, Thành phố ghi nhận thêm 118 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào (BN17606-BN17723). Như vậy, Thành phố đã ghi nhận hơn 4.400 trường hợp mắc COVID-19.

“Trong 118 trường hợp nhiễm mới được công bố sáng nay có 94 ca là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong toả, 24 ca đang điều tra dịch tễ. Thành phố đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này” – HCDC thông tin.

Theo HCDC, người dân cần phát huy tinh thần mỗi người là một chiến sỹ trong cuộc chiến này. Phối hợp, thực hiện 5K khi được địa phương sắp xếp lấy mẫu. Thành phố đang khẩn trương lấy 5 triệu mẫu xét nghiệm tầm soát để đánh giá bức tranh dịch bệnh trên toàn thành phố, từ đó đề ra các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo.

Bắt đầu từ ngày 2/7, huyện Hóc Môn (TPHCM) cũng bắt đầu siết chặt các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch đối với thị trấn Hóc Môn và 3 xã Bà Điểm, Tân Xuân, Xuân Thới Đông. Theo đó, UBND huyện Hóc Môn yêu cầu tạm dừng thêm chợ truyền thống, chợ tự phát, người buôn bán hàng rong, bán vé số, các loại hình ăn uống tại chỗ và bán mang về phải tạm dừng hoạt động… từ nay dến ngày 14/7.

Trước đó, UBND quận Bình Tân cũng ra lệnh tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống trên địa bàn quận trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/7 để phòng, chống dịch COVID-19.

“Cần tuân thủ đúng các quy định của Chỉ thị 10 của UBND Thành phố, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Tuân thủ quy định trong khu vực phong toả, khu cách ly để tránh nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình” – HCDC khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.