TPHCM: Công bố tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập

TPO - Chiều tối 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố thống kê chỉ tiêu và tình hình đăng ký nguyện vọng 1 của thí sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Trong đó, một số trường có tỷ lệ chọi khá cao như THPT Mạc Đĩnh Chi (2.089 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 720 chỉ tiêu), THPT Gia Định (2.084 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 630 chỉ tiêu), THPT Nguyễn Thượng Hiền (1.780 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 450 chỉ tiêu)...

Bên cạnh đó, ở một số trường nguyện vọng đăng ký của thí sinh đang thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh như THPT Thủ Thiêm (320 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 630 chỉ tiêu), THPT Lê Thị Hồng Gấm (240 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 405 chỉ tiêu), THPT Nguyễn Trãi (399 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 720 chỉ tiêu)...

Đối với các lớp 10 chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đang dẫn đầu danh sách đăng ký nguyện vọng với 3.252 nguyện vọng đăng ký, kế đến là trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 891 nguyện vọng đăng ký.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp, năm nay số lượng thí sinh đăng ký đang thấp hơn tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, trong đó một số đơn vị có chưa đến 10 hồ sơ đăng ký.

Năm nay, số thí sinh dự thi lớp 10 năm 2018 tại TPHCM là 104.905, tăng gần 21 ngàn học sinh so với năm học 2016-2017, khiến cuộc đua vào lớp 10 trở nên căng thẳng.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra vào ngày 2-3/6. Thí sinh làm 3 bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Riêng thí sinh đăng ký lớp tích hợp và lớp chuyên sẽ làm thêm bài thi tích hợp hoặc môn chuyên.

TPHCM: Công bố tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ảnh 1 Lịch thi lớp 10 tại TPHCM năm 2018.

Chi tiết tình hình đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường, 10 chuyên và lớp 10 tích hợp

TPHCM: Công bố tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ảnh 2  
TPHCM: Công bố tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ảnh 3  
TPHCM: Công bố tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ảnh 4Dựa vào số liệu trên, các em học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình từ ngày 4 đến 10/5. Sở cũng lưu ý, sau thời gian trên, học sinh tuyệt đối không được điều chỉnh lại nguyện vọng, kể cả khi đã trúng tuyển.
MỚI - NÓNG