TPHCM công bố điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
Phụ huynh đứng đợi con tham dự kỳ thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa những năm trước đó
Phụ huynh đứng đợi con tham dự kỳ thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa những năm trước đó
TPO - Chiều 27/8, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây là đầu tiên sau nhiều năm TPHCM không tổ chức kỳ thi vào trường mà phải xét tuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19…

Theo đó, căn cứ vào kết quả điểm xét tuyển của gần 4.000 thí sinh đăng ký, Sở GD&ĐT quyết định điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là điểm xét tuyển đạt 100 điểm và tổng điểm tiêu chí bổ sung về ngoại ngữ, tin học từ 1,5 điểm trở lên.

TPHCM công bố điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 1

Điểm trúng tuyển vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Được biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên TPHCM buộc phải hủy kỳ khảo sát năng lực bằng Tiếng Anh vào Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và chuyển sang xét tuyển.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, do số lượng học sinh tham gia xét tuyển đông nên Sở buộc phải tham mưu UBND TP “nâng” tiêu chí từ xét tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 3, 4, 5 các môn tiếng Việt, Toán lên thành tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 3, 4, 5 các môn tiếng Việt, Toán và tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4, 5 các môn Khoa học và Lịch sử - Địa lý. Cùng với đó là các tiêu chí phụ về chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngoài ra, Sở cũng nâng chỉ tiểu tuyển sinh từ 525 em học sinh lên thành 600.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.