TPHCM có hơn 2.000 thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1
TPO - Ngày 11/8, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết có 2.263 thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. 

Cụ thể, theo thống kê từ Sở GD&ĐT TPHCM, môn ngữ văn có 595 thí sinh, môn Toán với 499 thí sinh, môn Hóa học có 258 thí sinh, môn Vật lý với 232 thí sinh, môn tiếng Anh với 207 thí sinh, môn Lịch sử có 168 thí sinh, môn Sinh học với 135 thí sinh, Địa lý có 128 thí sinh, Giáo dục công dân với 33 thí sinh, môn tiếng Nhật có 5 thí sinh và cuối cùng tiếng Pháp với 3 thí sinh.

Trước đó, ngày 26/7, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 2021. Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của TPHCM, số lượng bài thi đạt điểm 10 lên đến 1.659 bài.

Cụ thể, Giáo dục Công dân và môn Tiếng Anh có nhiều điểm 10 nhất với lần lượt là 834 bài thi và 681 bài thi.

Tiếp đó, Sinh học có 94 bài; Hóa học 19 bài; Tiếng Trung 17 bài đạt điểm 10; Địa lý có 7 bài; Lịch sử 3 bài, Tiếng Pháp 2 bài và Toán 2 bài.

Trong khi đó, các môn Ngữ văn, Vật lý và 5 môn Ngoại ngữ còn lại không có điểm 10. Điểm cao nhất ở môn thi Ngữ văn là 9,25. Ngoài ra, TPHCM còn có 56 thí sinh khác đạt điểm 9 môn Văn. Với môn Vật lý, điểm cao nhất là 9,75, môn Tiếng Nhật và Tiếng Hàn là 9,8 và môn Tiếng Đức là 8,8.

Được biết, năm nay TPHCM có hơn gần 89.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Trong số này có 85.049 bài thi văn, 85.956 bài thi toán, 51.250 bài thi khoa học tự nhiên, 34.564 bài thi khoa học xã hội, 75.358 bài thi môn tiếng Anh, 6 bài thi môn tiếng Đức, 162 bài thi môn tiếng Pháp, 128 bài thi môn tiếng Nhật, 11 bài thi môn tiếng Hàn, 196 bài thi môn tiếng Trung.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, TPHCM có hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch, TPHCM không tổ chức thi đợt 2 và đã xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 2000 thí sinh, số còn lại là thí sinh tự do đã tốt nghiệp ở các năm trước đó.

MỚI - NÓNG