TPHCM cho học sinh lớp 9 và 12 dừng đến trường ôn tập từ ngày mai 28/5

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TPHCM ngày 26/5
Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TPHCM ngày 26/5
TPO - Chiều 27/5, Sở GD&ĐT THCM đã có thông báo khẩn đề nghị tất cả cơ sở giáo dục chuyển hoạt động ôn tập cho học sinh cuối cấp (nếu có) sang hình thức trực tuyến từ ngày 28/5.

Động thái này diễn ra sau hàng chục ca mắc COVID-19 liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng tại TPHCM.

Theo đó, Sở GD&ĐT THCM đề nghị tất cả cơ sở giáo dục chuyển hoạt động ôn tập cho học sinh cuối cấp (nếu có) sang hình thức trực tuyến từ ngày 28/5. Các trường công lập dừng hoạt động nội trú (nếu có) trước ngày ngày 30/5, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham gia kỳ thi thuận lợi, an toàn. Các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch và thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ đạo của thành phố, Bộ Y tế.

Trước đó, từ ngày 10/5, TPHCM cho toàn bộ học sinh các cấp dừng đến trường. Riêng học sinh lớp 9 và 12 được đến trường ôn tập nhưng phải đảm bảo giãn cách, không được vượt quá 30 em/phòng và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi tuỷen sinh lớp 10 vẫn diễn ra theo kế hoạch vào các ngày 2 và 3/6. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ sao in đề thi.

Sở cũng đã lên phương án phòng thi tối đa là 24 thí sinh, mỗi em ngồi 1 bàn đảm bảo giãn cách. Phòng thi sẽ không sử dụng máy lạnh, thông thoáng.

Các điểm thi phải thực hiện phân luồng thí sinh (ít nhất 4 luồng) để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và cho các thí sinh thực hiện khai báo y tế trước khi lên phòng thi. Mỗi điểm thi đều phải bố trí 2 phòng thi dự phòng để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Các điểm thi sẽ không tổ chức lễ khai mạc kỳ thi, việc hướng dẫn quy chế thi sẽ thực hiện ở từng phòng thi. Với phụ huynh đưa đón thí sinh, Sở sẽ có sự phối hợp với các lực lượng hỗ trợ để đảm bảo phân luồng, tránh tập trung đông người xung quanh điểm thi. Sau khi làm bài, từng phòng thi sẽ di chuyển ra về để tránh tụ tập đông học sinh cùng một lúc.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/6 với 3 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Theo Sở GD&ĐT, năm nay TPHCM có hơn 99.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Trong đó, 83.324 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 với chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn là 67.989. TP sẽ tổ chức 140 điểm thi, trong đó có 10 điểm thi lớp chuyên và tích hợp

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.