TPHCM chỉ đạo "nóng" trước nạn lừa đảo phụ huynh bằng tin báo "con bị tai nạn"

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày qua, hàng loạt phụ huynh có con học tại TPHCM nhận được cuộc gọi của người tự xưng là "giáo viên" nói con bị tai nạn đang nhập viện do đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để đóng viện phí, khiến ngành giáo dục thành phố phải chỉ đạo “nóng”.

Ngày 7/3, Sở GD&ĐT TPHCM đã phát đi văn bản về việc rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình, học sinh, sinh viên sau khi nhiều phụ huynh tại bị lừa đảo với kịch bản “con té lầu, tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện, phải chuyển tiền gấp để mổ”.

TPHCM chỉ đạo "nóng" trước nạn lừa đảo phụ huynh bằng tin báo "con bị tai nạn" ảnh 1

Tin nhắn của người tự xưng giáo viên nhắn lừa phụ huynh chuyển tiền khi con đang cấp cứu

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thủ trưởng đơn vị rà soát, kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn thông tin học sinh, sinh viên giáo viên được quản lý tại đơn vị.

Phòng GD&DT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình; việc công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo được sự kết nối, liên lạc thông tin.

Các cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến cha mẹ học sinh, sinh viên, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin tránh trường hợp sai sự thật.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, liên tiếp những ngày qua nhiều phụ huynh nhận được cuộc gọi của người tự xưng là giáo viên nói con bị tai nạn đang nhập viện do đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để đóng viện phí.

Không ít trường hợp vì tin lời đã chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng khiến ngành giáo dục thành phố phải chỉ đạo “nóng”.

Cụ thể, trong ngày 3/3, tại Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận có 3 trường hợp bị lừa, trong đó 2 người chuyển khoản với số tiền 70 triệu đồng. Đến ngày 6/3 số nạn nhân bị lừa tiếp tục tăng, số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

TPHCM chỉ đạo "nóng" trước nạn lừa đảo phụ huynh bằng tin báo "con bị tai nạn" ảnh 2

Tin nhắn giáo viên nhắn trong group của một lớp học ở quận Phú Nhuận về trường hợp lừa đảo gọi điện nói con đang cấp cứu

Điều dưỡng Vũ Thị Hương Quỳnh, phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy - người trực tiếp ghi nhận phụ huynh đến tìm thông tin của con, cho biết, chỉ trong ngày 6/3, bệnh viện tiếp nhận 8 phụ huynh đến tìm con sau khi bị đối tượng lừa đảo thông báo trẻ gặp tai nạn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Ngoài 2 phụ huynh bị lừa 200 triệu đồng và 50 triệu đồng, còn 1 trường hợp khác bị lừa 20 triệu đồng. 5 phụ huynh còn lại chưa chuyển tiền vì liên lạc được với nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm nên biết con vẫn an toàn. Chúng tôi nhận thấy đối tượng lừa đảo thường gọi vào giờ hành chính. Đây là thời điểm giáo viên đứng lớp nên hầu hết phụ huynh bị lừa đều không liên lạc được” - Điều dưỡng Hương Quỳnh nói.

Anh N.Đ.N (ngụ tại quận Tân Bình, có con đang theo học tại trường Quốc tế Canada) cho biết, sáng 6/3, khi đang trong giờ làm việc thì anh nhận được cuộc gọi từ số máy 0768098406. Người gọi điện xưng là thầy giáo của trường đã đọc rõ họ tên, địa chỉ cậu con trai đang học lớp 4 của anh. Đồng thời trấn an nói anh bình tĩnh và thông báo con anh bị tai nạn chấn thương sọ não đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Người này yêu cầu anh chuyển tiền gấp để thầy đóng viện phí phẫu thuật. “Tin lời, tôi vội vã chuyển số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện tôi mới biết mình đã bị lừa”, anh Đ.N kể.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TPHCM cho biết, bước đầu các lực lượng chức năng đã nắm thông tin tố cáo về hành vi lừa đảo xảy ra với phụ huynh học sinh thông qua hình thức gọi điện thoại. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Trước thực trạng này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng đã gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh học sinh về tình trạng lừa đảo đang diễn ra.

MỚI - NÓNG