TP.HCM: Chế tạo pin năng lượng thay thế xăng dầu

TP.HCM: Chế tạo pin năng lượng thay thế xăng dầu
Giới khoa học Việt Nam có lẽ ai cũng biết đến Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, người đầu tiên chế tạo thành công than Nano lỏng ở Việt Nam.  Ứng dụng công nghệ Nano, ông đã cho ra đời pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu có thể dùng để chạy xe gắn máy, xe ô tô… thay thế cho nhiên liệu xăng dầu.

Những cục pin năng lượng đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ Nano. Cấu tạo của cục pin cũng khá đơn giản, bao gồm vỏ, chất phụ gia, điện cực xúc tác và một vật liệu hoàn toàn mới trên Thế giới- đó là màng dẫn proton.

TS. Nguyễn Chánh Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi nhiên liệu đưa vào chất xúc tác, tạo ra điện tử và đồng thời tạo ra proton.

Nếu không có màng dẫn proton, điện tử và proton tái kết hợp sẽ mất điện. Do đó, phải có vật liệu dẫn proton rất ưu việt để khi cặp điện tử và proton đó được sinh ra, sẽ tách ngay đi. Điểm ưu việt, đó là chúng ta đã tạo ra được vật liệu proton mới trên Thế giới.

Khác với pin năng lượng được chế tạo ở nhiều quốc gia khác là sử dụng nhiệt năng từ 80 - 1.000 độ C để hoạt động. Ở đây, chỉ cần màng dẫn proton đủ ướt là pin có thể chạy được nên nguyên liệu chính để pin hoạt động lại là nước.

Do vậy, pin không cần phải sạc và tuyệt đối không gây ô nhiễm. Mặt khác, do sử dụng 100% nguyên vật liệu trong nước nên giá thành rẻ hơn hàng trăm lần so với sản phẩm được làm từ nước ngoài.

Theo TS. Nguyễn Chánh Khê, trong tương lai gần, pin nhiên liệu sẽ được dùng thay thế cho xăng dầu ở nhiều lĩnh vực.

TS. Nguyễn Chánh Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều đầu tiên ông nghĩ đến dễ làm nhất và có thể sản xuất ứng dụng sớm nhất, đó là pin nhiên liệu ứng dụng chạy xe gắn máy, thắp sáng bằng những đèn lab có cường độ sáng lớn hoặc có thể cho xe hơi, hay có thể làm những máy phát điện nhỏ chạy trong nhà khi bị cúp điện.

Ông sẽ cố gắng tạo ra pin lúc nào cũng có đầu đo chất lỏng bên trong, khi pin gần khô tự động cung cấp chất đó. Do đó, ta không phải đến trạm để đổi pin giống như Thế giới làm.

Trên Thế giới, pin nhiên liệu được nghiên cứu từ lâu nhưng chưa thực sự phổ biến vì giá thành quá cao, khoảng 1.000 USD cho 1 Kw điện, trong khi cũng để tạo ra nguồn điện năng như thế chi phí xăng dầu chỉ là 400 USD.

Việc chế tạo thành công pin nhiên liệu mở ra 1 hướng phát triển mới cho ngành năng lượng nước ta, với hy vọng, một ngày không xa đường phố sẽ không còn khói bụi và người dân sẽ bớt đi nỗi lo mỗi khi xăng dầu lên giá.    

Theo Việt Nữ
VTV

MỚI - NÓNG