TPHCM cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em mồ côi do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hai bé gái mắc COVID-19 được cách ly cùng với người thân tại Bệnh viện dã chiến số 6 của TPHCM. Ảnh: Duy Hiệu.
Hai bé gái mắc COVID-19 được cách ly cùng với người thân tại Bệnh viện dã chiến số 6 của TPHCM. Ảnh: Duy Hiệu.
Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng và miễn phí thẻ BHYT tới 16 tuổi, hoặc học hết cao đẳng, đại học.  

Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho hay, trên địa bàn có hơn 3.000 trẻ em mắc COVID-19 đang được điều trị. Bên cạnh đó, có 252 trẻ em mồ côi vì cha mẹ chết do mắc COVID-19, trong đó có 7 trẻ mồ côi cả cha và mẹ; 245 trẻ mồ côi cha, hoặc mẹ. Điều này khiến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gia tăng do có cha, mẹ tử vong vì COVID-19.

Theo quy định hiện hành, trẻ mô côi cả cha mẹ được xét trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Mức trợ cấp với trường hợp dưới 4 tuổi là 900.000 đồng/em/tháng; từ đủ 4 tuổi trở lên hỗ trợ 540.000 đồng/em/tháng. Các trẻ em được cấp BHYT miễn phí.

Thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Nếu trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, tối đa không quá 22 tuổi.

UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Trước đó, Quỹ bảo vệ trẻ em Việt Nam cũng trích thêm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ sinh ra có mẹ bị nhiễm COVID-19; hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ.

Theo Luật BHYT, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được ngân sách mua và cấp thẻ BHYT miễn phí.

MỚI - NÓNG