TPHCM: Cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 2 vào giờ cao điểm

TPHCM: Cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 2 vào giờ cao điểm
TP - Ngày 16-6, Sở GTVT TPHCM có thông báo điều chỉnh kế hoạch phân luồng giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1 và 2.

Theo đó, từ ngày 17 đến 29-6, TPHCM sẽ cấm xe ô tô (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 trong khoảng thời gian từ 6 đến 11 giờ hằng ngày đối với chiều lưu thông từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh. Từ 16 đến 20 giờ hằng ngày cấm xe ô tô lưu thông chiều ngược lại (từ Bình Thạnh về Thủ Đức).

Ô tô lưu thông trên đường Kha Vạn Cân sẽ bị cấm rẽ trái về cầu Bình Triệu 2 (trừ xe buýt) trong khoảng từ 6 đến 11 giờ hằng ngày. Lộ trình thay thế cho các xe bị hạn chế như sau: Chiều từ Thủ Đức về Bình Thạnh: QL 13 - QL 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ. Chiều từ Bình Thạnh về Thủ Đức: Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội - QL 1A - QL 13. Các xe đi trên đường Kha Vạn Cân buộc phải rẽ phải về QL13 và theo lộ trình QL13 - QL 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.