TPHCM : Bắt 5 đối tượng thanh toán nhau dã man

TPHCM : Bắt 5 đối tượng thanh toán nhau dã man
Ngày 1/1, Công an quận 5 đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng nhằm điều tra về hành vi giết người. Qua truy xét được biết các đối tượng trên đã thực hiện vụ thanh toán dã man tại vòng xoay trước Bưu điện trung tâm Chợ Lớn vào lúc 2h30 ngày 29/12/2007.

, gồm : Diệp Mỹ Quang, 43 tuổi, trú quận 5, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nghiêm (20 tuổi), Lê Thanh Tùng (18 tuổi) đều trú quận 8, TP HCM; Trung Minh Dũng,19 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TP HCM và Nguyễn Văn Linh, 18 tuổi, trú quận 4, TP HCM. Riêng một đối tượng khác có liên quan đến vụ án là Maridam (18 tuổi, trú quận 4), công an tạm thời cho gia đình bảo lãnh và thông báo về địa phương quản lý.

Do mâu thuẫn cá nhân, bọn chúng dùng mã tấu truy đuổi, bao vây, chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng và đứt lìa cánh tay phải của Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi, trú quận 6), làm Đạt chết khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bọn chúng còn dùng dao đâm trọng thương bạn của Đạt là Huỳnh Ngọc Hiếu (24 tuổi, trú huyện Bình Chánh).

Cùng ngày, Công an quận 11 cũng bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thiện (27 tuổi, trú quán ở tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 11, TP HCM) về hành vi giết người. Lúc 18h45 ngày 31/12/2007, trên đường Tạ Uyên, phường 4, quận 11, do nghi ngờ anh Hà Hữu Hiền (26 tuổi, trú Tây Ninh) có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Thiện dùng dao truy đuổi và đâm anh Hiền nhiều nhát làm anh trọng thương và chết khi đưa đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG