TPHCM: 3,6% mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM: 3,6% mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng mắc COVID-19
TPO - Tổng hợp 3 ngày xét nghiệm gần đây nhất, Sở Y tế TPHCM cho biết tỷ lệ mẫu dương tính với SARS-CoV-2 chiếm 3,6%. Đây là con số khả thi, tạo tiền đề để hoàn tất mục tiêu đẩy mạnh xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng vào giữa tháng tới.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh diễn ra chiều 26/8, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, TPHCM cho biết, Thành phố đặt mục tiêu thực hiện 2 triệu mẫu xét nghiệm tại các vùng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức cao và rất cao (vùng đỏ và vùng cam) bằng phương pháp test nhanh và vùng xanh và vùng vàng bằng xét nghiệm mẫu gộp.

TPHCM: 3,6% mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng mắc COVID-19 ảnh 1

TPHCM đang đẩy mạnh lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng để sớm tách được F0.

Trong 3 ngày qua các địa phương đã đẩy nhanh tốc độ thực hiện gần 1 triệu test nhanh trong số ước tính gần 2 triệu dân đang sống trong các khu vực vùng cam và vùng đỏ. Các quận huyện đã nỗ lực hết sức làm ngày làm đêm và cơ bản quét được các vùng có nguy cơ cao. Trong những ngày tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm để hoàn thành test nhanh lần thứ nhất trong cộng đồng và thực hiện quét lại lần thứ hai để phát hiện những ca dương tính còn sót.

Theo số liệu ghi nhận tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong cộng đồng qua 3 ngày cho thấy, ngày 23/8 ghi nhận khoảng 3,5% số ca dương tính trên tổng số mẫu xét nghiệm; ngày 24/8 tỷ lệ là 3,2% ngày 25/8 gần 3,8%. Trung bình của 3 ngày nêu trên số ca nhiễm chiếm 3,6%. “Theo đánh giá của các nhà dịch tễ học, tỷ lệ nhiễm bệnh dưới 5% sẽ tạo niềm tin từ nay đến hết 15/9 TPHCM sẽ quét được hết F0 ra khỏi cộng đồng” – BS Hoài Nam nói.

MỚI - NÓNG