TPHCM: 3.000 giáo viên chấm thi tốt nghiệp từ chiều 2/6

Nhiều thi sinh hớn hở sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Dũng
Nhiều thi sinh hớn hở sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Dũng
TPO - Công tác chấm thi tốt nghiệp ở TPHCM đã bắt đầu từ chiều 2/6. Sở GD&ĐT TPHCM đã huy động khoảng 3.000 giáo viên chấm thi, đảm bảo đúng tiến độ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào ngày 15/6.

Tại cuộc họp báo diễn ra trưa nay, 4/6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong 3 ngày diễn ra thi tốt nghiệp THPT, tại TPHCM không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi, tất cả đều diễn ra an toàn, nghiêm túc. Bên cạnh đó, nếu thí sinh nào phúc khảo sẽ được miễn lệ phí.

Theo ông Đạt, Ngữ văn và Toán là hai môn thi bắt buộc nên có số lượng thí sinh đông nhất. Lịch sử và Địa là hai môn có thí sinh đăng ký dự thi ít nhất.

Trong mỗi buổi thi, số thí sinh vắng cao nhất không quá 300 và ít nhất là 20 thí sinh ở hai môn Tiếng Anh và Sinh học. Tuy nhiên, theo ông Đạt, trong số các thí sinh vắng, số thí sinh được miễn thi tốt nghiệp hệ khuyết tật, bảo lưu điểm… chiếm tỷ lệ khá cao.

“Ngoài ra, trong những ngày thi, các Sở ban ngành liên quan đã tham gia cùng Sở GD-ĐT phục vụ các thí sinh khá tốt như lực lượng dân phòng, công an, cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ hội đồng coi thi, đảm bảo an toàng giao thông. Bên cạnh đó, mỗi điểm thi đều có 2- 3 nhân viên điện lực sẵn sàng khắc phục sự cố về điện nên không có trường hợp nào vì điện ảnh hưởng đến thí sinh” ông Đạt nói.

MỚI - NÓNG