TP Yên Bái : Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập sâu trong nước

TP Yên Bái : Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập sâu trong nước
TPO - Đến trưa 11/8, hàng nghìn hộ dân tại phường Hồng Hà, Nguyễn Phúc vẫn đang trong tình trạng bị cô lập vì nước lũ. Chúng tôi khoác đồ nghề lên cổ, lội nước dọc theo đại lộ Nguyễn Thái Học tiến vào vùng "rốn" lũ của thành phố...

Hiện toàn TP Yên Bái vẫn còn khoảng 3.290 hộ ngập trong nước, trong đó phường Hồng hà 2.490 hộ, phường Nguyễn Thái Học 800 hôn, phường Yên Thịnh 50 hộ, phường Đồng Tâm 283 hộ...

Dọc đại lộ Nguyễn Thái Học, nhiều đoạn nước đã rút, dấu tích của nước lũ còn sót lại là ngập ngụa bùn và rác...

Song đi được một đoạn, lại là một khoảng nước đỏ ngầu hiện ra trước mắt,  hàng chục chiếc thuyền nan, bè nứa ngược xuôi để chuyển đồ đến nơi an toàn hoặc trở về xem nhà cửa sau mấy ngày lánh nạn. Nhiều đồ đạc, cánh cửa của người dân vẫn nổi lều bều trong nước.

Anh Nguyễn Văn Huy tổ 22 phường Hồng Hà vừa lội bì bõm đi mua đồ ăn than thở : “Nhà tôi ở đại lộ Nguyễn Thái Học, hôm trước lũ lên nhanh quá ngập toàn bộ ngôi nhà. Cũng may tài sản có giá trị đã kịp chuyển đến sân vận động, không biết bao giờ nước mới rút để về”.

Cụ Lê Văn Thái (81 tuổi) ở đường Nguyễn Du,  phường Hồng Hà cho biết: “Phải mấy chục năm trở lại đây mới có trận lũ lớn như vậy, ít nhất thì cũng bằng trận lũ lịch sử năm 1971, vì mực nước cao nhất đêm 10/8 cũng xấp xỉ với ngấn của năm đó”.

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống lụt bão phường Hồng Hà, đến 9h30 ngày 11/8, Hồng Hà vẫn còn 2.490 hộ dân bị ngập sâu từ 1m trở lên. Phường đã di dời 800 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

TP Yên Bái : Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập sâu trong nước ảnh 1
Cảnh lênh đênh sông nước giữa các con phố tại TP Yên Bái trưa ngày 11/8. Ảnh : PV

Trước thiệt hại lớn về người và của do trận lũ lịch sử gây ra cho nhân dân các tỉnh miền núi khu vực phía Bắc, báo Tiền phong kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trong và ngoài nước hãy ủng hộ, cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ. Mọi sự ủng hộ xin gửi về :

Ban bạn đọc báo Tiền phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. ĐT : 84 4 9434031 và các VP đại diện báo Tiền phong trên cả nước.

- Hôm nay, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền phong và Cty Tiền phong gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt các tỉnh miền núi phía Bắc 20 triệu đồng.

- Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 quyết định hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt các tỉnh miền núi phía Bắc 30 triệu đồng.

Đối với các hộ dẫn vẫn ở lại trên tầng 2, phường đã chuyển 150 hộp mì tôm để cứu trợ khẩn cấp. Số mì tôm trên thật không thấm vào đâu so với 2.490 hộ nơi đây vẫn đang bị cô lập hoàn toàn với mọi hoạt động bên ngoài vùng lũ.

Từ UBND phường Hồng Hà do nước ngập sâu không thể lội tiếp, chúng tôi buộc phải thuê thuyền với giá “cắt cổ” tiến vào đường Đinh Liệt, Thanh Niên, nơi ngập úng nghiêm trọng nhất… 

Các tuyến đường này hiện vẫn chìm trong biển nước. Mọi con đường đều bị cắt đứt, phương tiện đi lại duy nhất chỉ là những chiếc thuyền, nhưng do không có phương tiện nên đến nay hầu hết hộ dân ở đây vẫn đang chịu cảnh bị nước cầm tù.

Từ tầng 2, những cái đầu ngó ra nhìn chúng tôi với ánh mắt mong mỏi. Chị Đinh Thị Na, số nhà 289, đường Thanh Niên cho biết : “Chúng tôi từ hôm qua đến nay chỉ ăn toàn cháo muối thôi à”. Chị Lê Thị Ba nhà bên cạnh than vãn : “Chúng tôi không thể rời khỏi tầng 2 suốt 2 ngày nay rồi, thức ăn không có chỉ nấu cơm tạm ăn với muối, còn ít lạc khô cũng hết từ hôm qua, nước ăn trong nhà cũng đã cạn”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện hàng trăm hộ dân ở đường Thanh Niên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, và các nhu yếu phẩm khác.

TP Yên Bái : Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập sâu trong nước ảnh 2
Người già và trẻ em vẫn đang phải sống trong cảnh ngập lụt. Ảnh : PV

Trong khi đó, theo dự báo của Trung Tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, chiều và tối nay 11/8 lại tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ lũ chồng lên lũ đang hiển hiện. Vấn đề cấp bách hiện nay là cần tiếp ứng khẩn cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men tới các hộ dân và kiên quyết di dời những hộ trong khu vực nguy hiểm.

Hiện tại ở một số điểm nước rút UBND các phường đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên hỗ trợ nhân dân chuyển đồ đạc, thu dọn nhà cửa ổn định cuộc sống. Nhân viên y tế các phường đã có mặt tại các hộ phát thuốc khử trùng nước giếng, vệ sinh nhà ở tránh để dịch bệnh bùng phát sau lũ...

Cả hai vợ chồng bị chết vì điện giật

Mưa lớn đã làm chết 2 người tại thôn Tân Thành, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái là vợ chồng anh Phạm Trung Tuế. 

Khoảng 7h sáng 8/8 nước bắt đầu ngập tầng 1 nhà anh Tuế, cả nhà chạy lên tầng 2, lúc này anh Tuế mới nhớ ra còn chiếc máy bơm chưa kịp tháo, sợ nước ngập hỏng, anh vội xuống kéo lên thì bị điện giật.

Vợ anh là chị Ninh Thị Vân, nghe tiếng chồng kêu thất thanh tưởng có chuyện gì chạy xuống nắm tay chồng kéo lên thì cũng bị điện giật chết ngay.

Ngôi nhà anh ngập trong nước sâu 5m, đám ma phải làm trên đồi và chôn trên đó.

MỚI - NÓNG