TP.HCM: Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, dừng bắn pháo hoa mừng đại lễ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Từ hôm nay (27/4), TP.HCM bắt đầu xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại các địa điểm thường xuyên tập trung đông đúc, người dân cũng đã nghiêm túc tuân thủ khuyến cáo 5K.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia cũng như nguy cơ tái bùng phát ở Việt Nam sau các ngày lễ lớn sắp tới khiến người dân vô cùng lo lắng. Tối 26/4, UBND TP.HCM đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu từ ngày 27/4 phải xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TP.HCM: Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, dừng bắn pháo hoa mừng đại lễ ảnh 1

TP.HCM sẽ xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Internet

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, các khu vui chơi, giải trí, tại các sự kiện tập trung đông người, trên phương tiện giao thông công cộng cần được kiểm tra gắt gao và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4. Đồng thời tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước đã được UBND TP.HCM cho phép tổ chức phải thực hiện đúng các quy trình chống dịch.

TP.HCM: Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, dừng bắn pháo hoa mừng đại lễ ảnh 2

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Internet

TP.HCM: Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, dừng bắn pháo hoa mừng đại lễ ảnh 5
Theo Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?