TP. HCM: Nhiều bạn trẻ bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

0:00 / 0:00
0:00
TP. HCM: Nhiều bạn trẻ bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng
SVVN - Sau khi UBND TP. HCM có văn bản về việc xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều quận, huyện đã tổ chức lực lượng kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tập trung đông người… để phòng chống COVID-19. Không ít bạn trẻ đã bị xử phạt hành chính vì không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, chiều 27-4, UBND P.Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM đã đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường. Sáu bạn trẻ đi quay phim không đeo khẩu trang bị lực lượng chức năng xử phạt với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Tại công viên 23/9, một nhóm nam nữ không đeo khẩu trang nói chuyện với nhau. Cán bộ phường đã lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền 8 triệu đồng/4 trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của PV ngày 27/4, tại nhiều tuyến đường và khu vực tập trung đông người như đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, khu nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, quận 1)... vẫn còn nhiều bạn trẻ không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, phát khẩu trang cho các trường hợp này.

Theo ông Tạ Hoàng Sự - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (Quận 1), hiện phường chỉ tập trung ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang, khi nào người dân không chấp hành sẽ xử phạt.

UBND phường 17 (quận Phú Nhuận) cũng đã đồng loạt ra quân xử lý nhiều người không đeo khẩu trang tại khu vực công cộng. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm ta tại một cơ sở kinh doanh nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh. UBND phường 17 đã lập biên bản 6 bạn trẻ không đeo khẩu trang. Khi lập biên bản, những bạn trẻ này đều có phản ứng lại, tuy nhiên khi được giải thích các bạn đã chấp hành tốt.

Theo điểm a, khoản 1, điều 12 của nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế, cụ thể là đeo khẩu trang nơi công cộng, bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.