TP. HCM: Lễ không đi xa, bạn trẻ có thể chọn tour trải nghiệm thú vị ngay trong thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TP. HCM: Lễ không đi xa, bạn trẻ có thể chọn tour trải nghiệm thú vị ngay trong thành phố
SVVN - TP. HCM vừa triển khai chương trình kích cầu du lịch “Người TP. HCM đi du lịch TP. HCM”. Chương trình được phát động nhằm kích thích nhu cầu đi du lịch tại chỗ của người dân TP. HCM trong dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa Hè sắp tới.

Trong chương trình kích thích du lịch “Người TP. HCM đi du lịch TP. HCM” này, nhiều tour du lịch mới trong dịp lễ được đưa vào khai thác như: Theo dòng lịch sử - Những dấu chân thầm lặng – Biệt động Sài Gòn; Cần Giờ - Có một Sài Gòn rất khác; Về chốn linh thiêng; Giao lưu cùng gia đình nghệ sĩ ba thế hệ tiêu biểu ở TP. HCM; Biểu diễn nghệ thuật Hát bội Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt.

Hành trình “Theo dòng lịch sử - Những dấu chân thầm lặng – Biệt động Sài Gòn” sẽ giúp các bạn trẻ tìm hiểu những câu chuyện hào hùng của lịch sử dân tộc. Đồng thời, trong hành trình này, các bạn trẻ còn được tham quan những nơi đã ghi dấu ấn của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Hành trình “Theo dòng lịch sử - Những dấu chân thầm lặng – Biệt động Sài Gòn” được diễn ra trong một ngày. Đến với tour du lịch này, các bạn trẻ sẽ được tìm hiểu lịch sử Sài Gòn giai đoạn 1965 -1975, khám phá ẩm thực Sài Gòn xưa, chụp hình với các khung cảnh Sài Gòn thập niên 1960 - 1970. Ngoài ra, các bạn trẻ còn có thể nhận quà lưu niệm cho mình.

TP. HCM: Lễ không đi xa, bạn trẻ có thể chọn tour trải nghiệm thú vị ngay trong thành phố ảnh 1

Các bạn trẻ tham quan quán cà phê Biệt động Sài Gòn (Ảnh: Lam Giang)

Cụ thể, tour du lịch “Theo dòng lịch sử - Những dấu chân thầm lặng – Biệt động Sài Gòn” sẽ đưa các bạn trẻ tham quan di tích: Hộp thư bí mật – Hầm nổi – Hầm vũ khí của Biệt Động Sài Gòn; tham quan bảo tàng Biệt động Sài Gòn – bảo tàng tư nhân thông minh đầu tiên của TP. HCM. Tại đây, các bạn trẻ còn có thể trò chuyện cùng những “nhân chứng lịch sử”. Ngoài ra, khi tham gia tour du lịch này các bạn trẻ còn được xem qua những thước phim ngắn về con đường tình báo và thưởng thức những món ăn gắn liền với các chiến sĩ như cơm tấm Đại Hàn hay cà phê bơ chấm với giò cháo quẩy.

Với những bạn trẻ quan tâm đến du lịch tâm linh trong dịp này sẽ có tour “Về chốn linh thiêng” khi đến với huyện Bình Chánh, nơi có ngôi chùa cổ Bát Bửu Phật Đà. Đây là ngôi chùa mang đậm nét nguyên sơ, cổ kính giữa những khu rừng bạch đàn xanh mướt, là một trong những điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo người dân đến lễ Phật, tham quan… Ngoài ra, Bình Chánh còn có làng nghề làm nhang với tuổi đời gần 100 năm, nằm dọc theo các tuyến đường ở xã Lê Minh Xuân.

Gần gũi và thực tế hơn, các bạn trẻ yêu thích ẩm thực có thể khám phá một Sài Gòn sống động trong từng trải nghiệm từ món ăn đường phố đủ mọi miền và thế giới; từ tiếng nhạc dập dìu trong phòng trà, tiếng nhạc trẻ trung trên sân khấu acoustic đến chương trình biểu diễn nghệ thuật hát bội, show diễn ấm cúng gia đình của các nghệ sĩ nhạc dân tộc… Trong đó, hai câu chuyện được chọn kể dịp này là "Giao lưu cùng gia đình ba thế hệ tiêu biểu ở TP. HCM" - gia đình NSƯT Tuyết Mai, với ba thế hệ nghiên cứu biểu diễn sáo trúc; và thưởng thức Nghệ thuật hát bội tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (vào 9h sáng Chủ Nhật hằng tuần).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.