TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Teen Sài Gòn cuối cùng cũng được cảm nhận không khí lành lạnh của Giáng sinh khi tiết trời tại thành phố chỉ trên 20 độ, đường phố được trang hoàng lung linh để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Những ngày vừa qua, TP.HCM đã đón một đợt không khí lạnh dao động từ 22 đến 23 độ. Trong suốt một năm nắng nóng kéo dài, đây có thể xem là thời điểm mà thời tiết ở mức dễ chịu và mát mẻ nhất, phù hợp để teen tha hồ diện những bộ trang phục ấm áp vào sáng sớm.

Từ đầu tháng 12, đường phố cũng đã bắt đầu "lên đồ" đúng chất mùa Giáng sinh. Dọc đường đi được giăng đèn xanh đỏ, các trung tâm thương mại đều trưng cây thông Noel lớn với đủ đồ trang trí đầy màu sắc.

TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh ảnh 1
Trung tâm thương mại thường là nơi các bạn trẻ đến chụp ảnh vào dịp cuối năm.

Bên cạnh các địa điểm quen thuộc như trung tâm thương mại, phố đi bộ... nhà thờ chắc chắn là một địa điểm chụp ảnh đẹp mà teen không thể bỏ qua. Tuy nhiên, những nhà thờ nổi tiếng trong thành phố như nhà thờ Tân Định, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ dòng Chúa cứu thế... vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị "tỏa sáng".

TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh ảnh 2

Một góc nhỏ tại nhà thờ Tân Định đang tập kết "sương sương" chục cây thông nhiều kích cỡ.

Bạn Lý Lệ Quân (ĐH KHXH&NV TP.HCM) chia sẻ: "Thời tiết vào buổi sáng khá lạnh, chạy ngoài đường khiến mình cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy. Mình cũng có động lực diện đồ đông và dậy sớm đi cà phê hơn".

Một số quán cà phê cũng kịp "bắt trend" không khí mùa Noel với đèn vàng, cây thông Noel và vòng nguyệt quế để các "tín đồ" chụp ảnh tha hồ check-in.

TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh ảnh 3
"Linh vật" mỗi quán cà phê phải có vào dịp cuối năm này chính là cây thông Noel.
TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh ảnh 4
TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh ảnh 5

Bên cạnh những góc "sống ảo" lung linh, nhiều quà tặng cũng được décor lại theo không khí Giáng sinh.

Khi được hỏi đi đâu với bạn bè trong dịp cuối năm, bạn Lê Thùy Linh (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho biết mình thường ưu tiên các quán có trang trí Noel. "Cảm giác ngồi trong một căn phòng có lò sưởi, treo vớ, vòng hoa và một cây thông Noel khiến mình cực kỳ mê luôn! Cuối năm rồi nên chỉ muốn nghỉ ngơi thôi".

Chẳng cần phải đi xa, giờ đây các Gen Z Sài thành đã có đủ combo trời lạnh + địa điểm chụp hình đẹp + ly nước ngon "hút hồn" cho một dịp Noel đáng nhớ.

TP.HCM lạnh như Đà Lạt, Gen Z đừng bỏ qua những địa điểm này để "sống ảo" mùa Giáng sinh ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.