TP.HCM gặp khó trong quyết toán chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi thành phố có công văn hướng dẫn, nhiều cơ sở y tế đã chi trả phí mai táng cho nạn nhân qua đời vì dịch COVID-19 cao hơn quy định chung. Tình trạng trên đến nay đang gây nhiều khó khăn trong công tác thanh quyết toán.

Nội dung trên được bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế chiều 7/7.

Theo đó, việc thanh quyết toán chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19 đến nay được chi trả ở mức 17 triệu đồng/trường hợp. Mức chi trên thực hiện theo Công văn 701 của UBND TPHCM về chi phí xử lý thi hài bệnh nhân tử vong khi mắc COVID-19.

TP.HCM gặp khó trong quyết toán chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19 ảnh 1

Mỗi nạn nhân qua đời vì COVID-19 phí mai táng theo hình thức hỏa táng được quy định không quá 17 triệu đồng

Tuy nhiên, trước thời điểm thành phố có công văn triển khai đồng bộ thì nhiều cơ sở y tế đã ký hợp đồng với các cơ sở mai táng với mức giá cao hơn 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số cơ sở mai táng quy mô nhỏ không ký được hợp đồng và xuất hóa đơn cho bệnh viện nên việc thanh toán hiện nay rất khó khăn. Sở Y tế đang kiến nghị UBND thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cho việc thanh quyết toán chi phí mai táng tại các cơ sở y tế trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua.

Ngoài ra, theo bà Như, việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đang gặp khó khăn.

Theo quy định, nhóm đối tượng được hưởng chính sách đặc thù hiện nay gồm: tình nguyện viên có chuyên môn y tế, tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F1, F1 cách ly tập trung theo yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế có nhiều tình nguyện viên khác tham gia công tác phòng chống dịch tích cực và hiệu quả như lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0 nhưng chưa được hưởng chính sách đặc thù.

Sở Y tế đã chủ trì và làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tuyến đầu. Sở Y tế đang yêu cầu các đơn vị báo cáo số lượng đối tượng trình ban chỉ đạo các cấp để bổ sung nhóm được hưởng chính sách của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.