TP.HCM: Đại học KHXH&NV tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, netizen đồng loạt "thả tim"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM bắt đầu tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai đầu tuần. Hoạt động ý nghĩa này nhanh chóng được netizen "thả tim" và dự kiến sẽ được nhiều trường đại học áp dụng.

Sáng ngày 11/7, Đảng ủy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca tại khuôn viên sân trước sảnh D (cơ sở Đinh Tiên Hoàng).

TP.HCM: Đại học KHXH&NV tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, netizen đồng loạt "thả tim" ảnh 1

Các giảng viên tham gia lễ chào cờ tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM (cơ sở Đinh Tiên Hoàng). Nguồn: Fanpage trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

Nghi thức chào cờ do TS. Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cùng với sự tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm và các đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; Ban Thư ký Hội sinh viên trường; Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh trường; sinh viên, đoàn viên và thanh niên.

TP.HCM: Đại học KHXH&NV tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, netizen đồng loạt "thả tim" ảnh 2

TS. Phan Thanh Định - Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi chào cờ. Nguồn: Fanpage trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

Sau nghi thức chào cờ là phần sinh hoạt gồm các nội dung: Kể chuyện về Bác Hồ; đọc thơ ca ngợi, nhớ ơn về Bác; thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của nhà trường.

TP.HCM: Đại học KHXH&NV tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, netizen đồng loạt "thả tim" ảnh 3
Nghi thức chào cờ sẽ được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Hai hằng tuần. Nguồn: Fanpage trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

Không chỉ sinh viên USSH "thả tim" cho hoạt động này mà nhiều netizen cũng bày tỏ sự ủng hộ:

- Chào cờ là nghi thức thiêng liêng thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Là một thế hệ trẻ chúng ta nên phát huy và giữ gìn truyền thống đó.

- Tui sinh viên năm 3 ao ước được chào cờ nè. Tui nhớ cảm giác dự lễ chào cờ của năm tháng cấp 3 lắm!

- Hy vọng em có thể đỗ được NV1 vào trường và được hát Quốc ca hằng tuần.

- Hát Quốc ca hằng tuần tôi rất ủng hộ. Điều này thể hiện lòng yêu nước.

Được biết, nhiều trường đại học khác cũng đang dần áp dụng nghi thức chào cờ đầu tuần này vào hoạt động trọng tâm của nhà trường.

TP.HCM: Đại học KHXH&NV tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, netizen đồng loạt "thả tim" ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

HHT - Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra, kéo theo đó là cuộc “chạy đua” thi thử để kiểm tra và đánh giá năng lực, cũng như rèn luyện áp lực cho thí sinh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thi thử bao nhiêu là đủ và thi thử vào thời gian nào là phù hợp ?