TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ vụ nữ sinh bị đánh tập thể

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 19/3, UBND TP Hải Phòng đã có công văn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh tập thể xảy ra tại địa bàn huyện Kiến Thụy.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh nhóm thiếu nữ mặc áo đồng phục học sinh, đi xe đạp điện chặn đường một cô gái khác mặc quần áo tối màu.

Sau một hồi cãi vã, nhóm nữ sinh mặc áo đồng phục lao tới đánh vào đầu cô gái. Nhóm này còn hô hào thêm bạn chửi thề, lao vào túm tóc, đánh tập thể cô gái đi một mình.

Một học sinh chứng kiến vụ việc đã quay video, đăng lên mạng xã hội và cho rằng sự việc xảy ra khu vực tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.

Nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, bước đầu cơ quan công an đã xác minh danh tính nhóm nữ sinh đánh tập thể bạn. Theo đó, trưa 17/3 tại xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy) đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh ở phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) với nhóm học sinh Trường THCS Vạn Hương (quận Đồ Sơn).

Sau đó, nữ sinh N.T.N.H (SN 2007, Trường THCS Vạn Hương) và nhóm bạn cùng ở quận Đồ Sơn đánh gây thương tích cho nữ sinh N.Y.N (SN 2008), B.T.H.N (SN 2007) cùng học Trường THCS Hòa Nghĩa.

Chưa dừng lại, hai nhóm tiếp tục hẹn nhau đến khu vực đê Bàng La (quận Đồ Sơn) đánh nữ sinh B.T.H.N.

Cơ quan công an bước đầu xác định, nữ sinh B.T.H.N bị đau vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện. Còn nữ sinh N.Y.N bị xây xước da vùng vai, tay, không có tổn thương nghiêm trọng.

Công an huyện Kiến Thụy đang tiếp tục xác minh, làm rõ, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường giáo dục các học sinh liên quan.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.