TP Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 9/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì buổi công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đã trao quyết định cho ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, thôi kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở GD-ĐT.

TP Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ

Đồng thời, trao quyết định, điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình (46 tuổi), Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Chánh văn phòng UBND TP được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ.

Điều động bà Nguyễn Thị Hoài Tâm, Trưởng Phòng Phòng Khoa giáo văn xã (Văn phòng UBND TP Cần Thơ) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.

TP Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 2
Ông Trần Thanh Bình tân Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ.

Trước đó, tháng 6/2021, bà Trần Hồng Thắm khi đó là Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đến ngày 9/7/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển được Chủ tịch UBND thành phố phân công kiêm nhiệm vụ Giám đốc Sở GD-ĐT cho đến nay.

Ông Trần Thanh Bình sinh năm 1976, từng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ.

Tháng 10/2019, ông Trần Thanh Bình được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bình Thủy. Sau đó, ông được HĐND quận Bình Thủy bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận. Đến nay, ông Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT TP.


Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tp-can-tho-dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-lanh-dao-chu-chot-821447.html

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.