Toyota hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 27/01/2023, công ty Toyota Việt Nam đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ dịp Xuân Quý Mão 2023 tại Khu di tích K9, Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội, với mong muốn tăng cường cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Đây là năm thứ 4 Toyota Việt Nam vinh dự đồng hành cùng chương trình thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí trong sự kiện. Chương trình năm nay có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Toyota hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý mão 2023 ảnh 1

Ngày nay, việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa lớn và quan trọng do biến đổi khí hậu toàn cầu đang đe doạ cuộc sống của con người, vì vậy phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia.

Chính vì vậy, “Tết trồng cây” đã trở thành hoạt động thường niên do Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai nhằm tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây; tạo phong trào mạnh mẽ và vận động người dân tích cực tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý Toyota và nhà cung cấp trên toàn quốc thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác như chương trình “1 tỷ cây xanh – Vì Việt Nam xanh”, trồng cây tại các trường học trong khuôn khổ chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” hay xây dựng sân chơi cho trẻ em từ lốp xe tái chế với chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp”. Bên cạnh đó, Toyota luôn nỗ lực phát triển dải xe xanh nhằm hướng tới Trung hòa Carbon và giảm thiểu khí thải CO2 với việc ra mắt các mẫu xe Hybrid.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.