Toyota giảm trong tháng 8, chuẩn bị tung Altis mới

Toyota giảm trong tháng 8, chuẩn bị tung Altis mới
TPO - Tháng 8 năm 2014, Toyota bán được 3.615 xe, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng kỷ lục 45% so với năm trước.

Theo con số chính thức từ VAMA, Toyota bán được 3.615 xe trong tháng 8 vừa qua, giảm nhẹ so với con số 3.759 xe trong tháng 7. Mức giảm này đã được báo trước vì tháng 7 âm lịch, người dân hạn chế mua bán tài sản lớn như xe hơi.

Tuy vậy mức giảm này không khiến hãng xe hơi đứng đầu Việt Nam phải buồn, bởi hãng vẫn tăng trưởng tới 45% so với tháng 8 năm 2013, mức tăng trưởng kỷ lục kể từ đầu năm đến nay.

Sau 8 tháng, Toyota bán được 24.027 xe, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với 3.653 xe.

Vios tiếp tục là mẫu xe bán tốt nhất của Toyota trong tháng 8, với con số 1.344 xe, chiếm 66% doanh số toàn phân khúc. Sau gần 6 tháng kể từ khi ra mắt, Vios đã bán được hơn 5.000 xe, một con số đáng mơ ước với mọi mẫu xe trên thị trường.

Tháng này Số lượng bán Corolla Altis giảm mạnh, chỉ đạt 110 xe, so với con số 408 xe trong tháng 7 và 340 xe trong tháng 8 năm 2013. Việc giảm bất ngờ có lẽ nằm trong kế hoạch “dọn kho” của Toyota. Theo nhiều nguồn tin, cuối tháng này hoặc đầu tháng 10 tới, Corolla Altis thế hệ mới sẽ được Toyota tung ra thị trường.

Với việc mang về thế hệ mới của Corolla Altis, nhiều khả năng Toyota lại thống trị nốt phân khúc sedan hạng C, phân khúc vốn có sự cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều đối thủ đáng gờm, nhưng Altis vẫn là cái tên sáng giá nhất.

Thương hiệu xe sang Lexus cũng bán được 23 xe trong tháng 8, đạt tổng số xe bán ra từ đầu năm đạt 202 xe.

MỚI - NÓNG