Tottenham hét giá trên trời cho Berbatov!

Tottenham hét giá trên trời cho Berbatov!
TP- HLV trưởng Tottenham Juande Ramos đã cảnh báo bất cứ đội bóng nào muốn có tiền đạo Dimitar Berbatov hãy chồng đủ số tiền trên 30 triệu bảng Anh.

Ngay sau khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa ngày 1/1/2008 vừa qua, Berbatov đã trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất.

Cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Bulgaria này càng nóng hơn, sau khi chính người đại diện của Berbatov hé lộ rằng, thân chủ của mình sẵn sàng rời sân White Hart Lane để chuyển tới một CLB đang chơi bóng ở Champions League.

Hiện nay tại Premier League, chỉ Chelsea và MU là “máu me” nhất trong việc tậu thêm tiền đạo và báo giới Anh đồn đại rằng, đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich đã ra giá 26 triệu bảng cho Berbatov, còn MU đang cân nhắc trước khi chính thức đưa ra lời đề nghị.

Theo HLV Ramos, Tottenham chỉ bán Berbatov nếu có CLB nào chấp nhận mua chân sút 26 tuổi này với giá cao hơn 30 triệu bảng, mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh khi Chelsea trả cho AC Milan để rước về Andriy Shevchenko vào mùa hè năm 2006.

HLV Ramos tuyên bố: “Tôi nghĩ đội bóng nào muốn có Berbatov sẽ phải lập một kỷ lục mới về hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ tại Anh. Theo tôi, giá trị thực của Berbatov còn cao hơn thế rất nhiều nhưng dĩ nhiên cái gì rồi cũng có giá của nó. Đối với một cầu thủ như Berbatov phải trả giá cao là chuyện bình thường, vì ở đẳng cấp của cậu ấy thì chỉ có một số ít mà thôi”.

Nếu bán Berbatov, HLV Ramos sẽ có thêm một khoản kinh phí khổng lồ để củng cố đội hình cho Tottenham nhưng nhà cầm quân này cho rằng ưu tiên số một của ông vẫn là giữ chân được chân sút người Bulgaria.

“Tottenham không có ý định bán cầu thủ, nhưng tôi nghĩ cũng không có nhiều CLB đáp ứng được mức giá mà Tottenham đặt ra.

Sở dĩ tôi “đặt giá” Berbatov cao như vậy là bởi hầu hết những tiền đạo có phẩm chất như cậu ấy đều đang thi đấu cho các đội bóng lớn ở Champions League, và những CLB như thế không đời nào bán cầu thủ của mình vào giữa mùa giải. Thế nên, Berbatov là cầu thủ lớn duy nhất chưa đăng ký tại Champions League mùa bóng năm nay mà các đội bóng lớn có thể chiêu mộ”.

Nếu bán Berbatov, Tottenham sẽ thắng lớn về mặt tài chính, vì họ chỉ mất có 10,9 triệu bảng để mua tiền đạo này từ Bayer Leverkusen, Nhưng, sự ra đi (nếu có) của Berbatov sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Tottenham.

Sau khi bán một trụ cột trong đội hình là Michael Carrick cho M.U vào mùa hè năm 2006, Tottenham không thể lặp lại điều tương tự nếu họ thật sự nuôi tham vọng lớn ở Premier League.

“Thế nên đấy là lý do chúng tôi thực lòng không muốn bán Berbatov” - HLV Ramos kết luận. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.