Tottenham chấp nhận bán công thần

0:00 / 0:00
0:00
Tottenham chấp nhận bán công thần
TPO - Không phải Harry Kane, người vừa được Tottenham đồng ý bán là trung vệ Toby Alderweireld.

Theo đó, Toby Alderweireld sẽ được bán cho đội bóng Qatar có tên Al-Duhail. Mức giá được hai bên thống nhất là 13 triệu bảng. Như vậy sau 6 năm cống hiến, ra sân tổng cộng 174 trận tại Ngoại hạng Anh và ghi 8 bàn, Alderweireld sẽ rời Tottenham.

Anh ra đi khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Vậy nhưng Alderweireld vẫn mang lại cho đội bóng 2 triệu bảng tiền lãi bởi hồi 2015 khi mua anh, Spurs chỉ phải bỏ ra 11 triệu bảng.

Tottenham chấp nhận bán công thần ảnh 1

Alderweireld sẽ sang Qatar chơi bóng

Theo Telegraph, về cơ bản thì Alderweireld cũng chấp nhận các điều khoản trong hợp đồng với Al-Duhail. Tuần tới, anh sẽ đến Qatar kiểm tra y tế và kí kết hợp đồng. Ở tuổi 32, sự ra đi của Alderweireld ít nhiều sẽ mang đến những tiếc nuối cho người hâm mộ Spurs bởi mùa trước, anh là một trong những nhân tố chơi an toàn nhất trong hàng hậu vệ của đội bóng thành London.

Chỉ tiếc rằng khi HLV Nuno Santo và giám đốc thể thao Fabio Paratici xuất hiện, cả hai đã có nhiều thay đổi trong chính sách sử dụng nhân sự ở Tottenham. Ngay cả một thủ thành Hugo Lloris vốn vững chãi bao năm qua cũng đối diện với nguy cơ mất chỗ đứng khi Tottenham đưa về Gollini thì việc Alderweireld phải rời đi cũng không phải là khó hiểu.

Thời gian tới, vị trí trung vệ người Bỉ để lại có thể được thay thế bởi Cristian Romero, đồng đội cũ của Gollini tại Atalanta. Đá cặp với Romero nhiều khả năng sẽ là Takehiro Tomiyasu, trung vệ cao 1m88 của ĐT Nhật Bản.

Không loại trừ khả năng tiếp sau Alderweireld, Tottenham sẽ phải chia tay một công thần nữa là Harry Kane.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.