Tottenham 'chặn cửa' Bale gia nhập M.U?

Tottenham có thể khiến thương vụ M.U chiêu mộ Gareth Bale đổ vỡ.
Tottenham có thể khiến thương vụ M.U chiêu mộ Gareth Bale đổ vỡ.
TPO - Tottenham sở hữu điều khoản giúp họ có quyền phủ quyết cao nhất nếu Real Madrid có ý định bán Gareth Bale cho một đội bóng nào đó thuộc Vương Quốc Anh. Đây rõ ràng là một thông tin chẳng vui gì với M.U, đội bóng đã quan tâm tới tiền vệ người xứ Wales từ lâu.

Suốt từ mùa hè 2014 tới nay, M.U luôn coi Gareth Bale là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Theo báo chí Anh, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã 2 lần gửi lời đề nghị chiêu mộ Bale tới Real Madrid nhưng không thành công và họ vẫn sẽ tiếp tục "tấn công" trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Cụ thể, trong danh sách 4 tân binh mà HLV Jose Mourinho muốn bổ sung cho giai đoạn lượt về của mùa giải, Bale xếp ở vị trí đầu tiên.

Tuy nhiên, rất có thể tham vọng sở hữu Bale của M.U sẽ tan thành mây khói vì một đối thủ quen mặt đến từ nước Anh, đó là Tottenham. Không phải Tottenham muốn mua lại Bale, mà do họ sở hữu một điều khoản đặc biệt khi bán tiền vệ người xứ Wales này cho Real Madrid vào mùa hè 2017.

Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Express, Tottenham có quyền phủ quyết cao nhất nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn bán Bale cho một đội thuộc vương quốc Anh. Nghĩa là họ có thể chặn mọi nỗ lực của “Quỷ đỏ” đưa Bale trở lại xứ sở sương mù cho tới năm 2019, thời điểm điều khoản này hết hiệu lực. Mà ai cũng biết, Tottenham nuôi tham vọng tranh bá tại Premier League, vậy nên họ hoàn toàn có thể kích hoạt điều khoản để ngăn M.U có thêm nhân tố lợi hại...

Gareth Bale đến sân Bernabeu với giá kỷ lục thế giới 85 triệu bảng vào năm 2013 và đã có không ít đóng góp cho đội bóng này. Tuy nhiên thời gian gần anh thường xuyên dính chấn thương, cộng với sự tiến bộ vượt bậc của những cầu thủ khác trên hàng công như Isco hay Marco Asensio khiến vị trí của anh ở đội hình chính không còn được đảm bảo. Được biết ngoài M.U, Chelsea cũng rất quan tâm tới cầu thủ sinh năm 1989 này.

MỚI - NÓNG