Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các teen 2K3 liệu có đồng tình với phương án xét tuyển sinh bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 sau 2 đợt thi do Vụ Giáo dục Đại học đề xuất?

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 sẽ tiếp tục chia làm hai đợt như năm ngoái. Thí sinh diện F1, F2 sẽ dự thi đợt 2 (hiện chưa có ngày cụ thể) thay vì ngày 7 - 8/7. Điều này kéo theo việc tuyển sinh Đại học bị ảnh hưởng. Như năm trước, các trường phải tính toán sau khi xét tuyển thí sinh thi đợt 1 phải dành bao nhiêu chỉ tiêu cho các bạn thi đợt 2.

Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì? ảnh 1

Ảnh: Ngọc Long

Để giải quyết vấn đề này, Vụ Giáo dục Đại học đề xuất với lãnh đạo Bộ GD&ĐT xét tuyển Đại học, Cao đẳng sư phạm năm 2021 bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT trong một lần, sau 2 đợt thi Tốt nghiệp THPT 2021. Với phương án trên, các trường không cần tính toán để dành chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 như năm trước.

Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì? ảnh 2

Ảnh: Ngọc Long

Là thí sinh diện F2 đang tự cách ly tại nhà, bạn S.T (19 tuổi, thí sinh tự do) cho biết đây là quyết định công bằng, nhất là với các bạn chọn nguyện vọng đầu là những trường Y dược, Công an, Quân đội. “Mình chọn Đại Học Y Dược TP.HCM nên mấy ngày nay đều lo lắng, sợ ‘mất suất’ dù có làm tốt nhất trong khả năng. Nhưng bây giờ thì tạm yên tâm rồi”, S.T chia sẻ.

Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì? ảnh 3

Ảnh: Ngọc Long

Bạn Anh Minh (học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cũng cho rằng phương án này sẽ giảm nhẹ đi nỗi lo âu của nhiều bạn trong những ngày qua. Minh chia sẻ: “Bạn bè mình bị ảnh hưởng, cách ly khá nhiều do dịch nên theo mình phương án mới của Bộ đã thể hiện đúng tinh thần của kì thi Tốt nghiệp THPT sắp tới, công bằng và tạo cơ hội ngang nhau cho toàn bộ thí sinh.”

Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì? ảnh 4
Anh Minh hoàn toàn đồng ý với đề xuất mới của ngành giáo dục, cho rằng đây là quyết định công bằng, nghiêm minh. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Minh đã hoàn tất việc ôn tập các môn thi chính, sẵn sàng “chiến đấu” cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Chọn xét tuyển khối D01 và D14, Minh hy vọng có cơ hội trở thành tân sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM.

Cùng trong tâm thế ủng hộ phương án xét tuyển mới nhưng Gia Huy (học sinh lớp 12, trường THPT Hùng Vương) lo lắng thí sinh thi đợt 2 sẽ có thêm thời gian để ôn thi, đồng nghĩa điểm thi có khả năng cao hơn. “Để thi xong đợt 2 mới xét tuyển 1 lần thì chưa chắc đã công bằng cho tụi mình. Nhưng mình vẫn sẽ hết sức tới cùng”, Huy nói.

Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì? ảnh 5

Ảnh: Ngọc Long

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm khoảng 55%, chỉ tiêu xét tuyển bằng các hình thức khác chiếm khoảng 45%. Việc xét tuyển đại học trong một đợt duy nhất sẽ giúp giảm áp lực cho các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc.

Tốt nghiệp THPT 2021: Trước đề xuất thi xong 2 đợt mới xét tuyển Đại học, teen 2K3 nói gì? ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.