Torres lập cú đúp, Tây Ban Nha tiễn Ireland về nước

Torres lập cú đúp, Tây Ban Nha tiễn Ireland về nước
TPO - Cú đúp của Torres cùng những bàn thắng của Silva và Fabregas đã tiễn đội tuyển CH Ireland về nước sớm. Họ trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở kì Euro này.

Tây Ban Nha cần một chiến thắng đậm đà để chạy đua hiệu số bàn thắng bại với các đối thủ trong bảng. Trong khi đó, nếu không kiếm ít nhất một điểm, thầy trò Trapattoni sẽ chính thức bị loại. Điều này hứa hẹn một trận đấu kịch tính, sôi nổi.

CH Ireland tuy được đánh giá thấp hơn nhưng họ vào trận hết sức tự tin. Cú dứt điểm ngay phút thứ nhất của Simon Cox hứa hẹn một ngày thi đấu quật cường của đoàn quân áo xanh. Nhưng đó là tất cả những gì họ làm được trong suốt hiệp một.

Ngay sau tình huống đó, các cầu thủ xứ “Bò tót” khẳng định sức mạnh với lối chơi tiki-taka đặc trưng, từng đưa họ lên ngôi ở các kì Euro và World cup gần đây.

Không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào tiếp cận với khung thành thủ môn Cassillas, các cầu thủ Tây Ban Nha quần đối phương tơi bời khi họ chiếm thế áp đảo.

Silva cũng một lần lập công
Silva cũng một lần lập công.

Phút thứ tư, Torres thể hiện sự nhanh nhẹn, chớp thời cơ sau pha bóng hỗn loạn trước khung thành Ireland, dốc bóng xuống góc xa bên cánh phải rồi lạnh lùng tung cú sút làm tung nóc lưới của Shay Given.

Bàn thắng sớm đã giải tỏa áp lực cho học trò của HLV Del Bosque. Tây Ban Nha liên tục triển khai hàng loạt pha phối hợp nhỏ, nhanh, nhuyễn.

Bốn phút sau đó, Torres chút nữa có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi cú dứt điểm sau pha băng cắt của anh, đưa bóng đi sạt cột dọc.

Hàng tiền vệ cơ động dưới sự dẫn dắt của Xavi đã chiếm ưu thế hoàn toàn so với tuyến giữa của CH Ireland.

Những Xavi, Alonso, Silva, Iniesta, thậm chí cả các hậu vệ Pique, Arbeloa đã thử tài thủ môn Shay Given với những cú sút xa hiểm hóc. Nhưng tất cả điều không hạ gục được thủ thành đang chơi cho Aston Villa.

Ireland là đội đầu tiên về nước
Ireland là đội đầu tiên về nước.

Đối lập với lối đá khoa học, sắc nét, nhuần nhuyễn của đội bóng xứ “Bò tót” là màn thể hiện đơn điệu từ các học trò của Trapattoni. Họ chỉ sử dụng một miếng đánh là treo bóng bổng cho các tiền đạo dứt điểm.

Mọi con số thống kê trong hiệp một đã chỉ ra sự đối lập. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 72%; tung ra 14 cú dứt điểm (so với bốn của CH Ireland) và thực hiện 391 đường chuyền, gần gấp ba lần đối thủ (143 đường chuyền). Bàn thắng của Torres là quá ít so với những cơ hội mà họ tạo ra.

Kịch bản của hiệp hai không khác hiệp thi đấu thứ nhất. Tây Ban Nha vẫn là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chỉ khác một điều, các cầu thủ Tây Ban Nha đã tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn.

Torres, Silva, Fabregas là những cầu thủ tiếp theo điền tên vào danh sách dội bom ở trận đấu này.

Phút 82, Cầu thủ vào sân thay người Fabregas đã nâng tỷ số lên 4 - 0 cho Tây Ban Nha với cú dứt điểm từ góc rất hẹp sau pha phối hợp đá phạt góc đơn giản

Với cú đúp trong trận này, Torres đã có 30 bàn thắng, vượt mặt đàn anh Fernando Hierro để xếp vị trí thứ ba trong danh sách những chân sút hàng đầu của đội tuyển Tây Ban Nha, sau Raul (44 bàn) và Villa(51 bàn).

Ở lượt trận cuối cùng, các học trò của HLV Del Bosque chỉ cần một điểm trước Croatia là sẽ đoạt vé vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, trận gặp Italia sẽ là lời giã biệt của CH Ireland ở kì Euro thứ hai mà họ tham dự này.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Casillas – Alba, Ramos, Pique, Arbeloa – Busquets, Xavi, Alonso(Martinez 65’) – Iniesta(Cazorla 79’), Silva, Torres(Fabregas 73’).

CH Ireland: Given – O’Shea, Dunne, St Ledger, Ward – McGeady, Whelan(Green 80’), Andrews, Duff(McClean 77’) – Cox(Walters 46’), Keane.

Bàn thắng: Torres 4’ 70’, Silva 49’

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.