Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 1)

HHT - Để 15 ngày trôi qua thật êm đềm, hãy tìm đến sách. Dưới đây là 15 cuốn sách đáng để đọc nhất trong những ngày chúng ta phải học cách tự làm bạn với chính mình. Mời bạn tham khảo!

1. Nhân tố enzyme - Phương thức sống lành mạnh (tác giả: Hiromi Shinya): Đã đến lúc bạn cần quan tâm đến hệ miễn dịch của chính mình rồi!

Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 1) ảnh 1  Ảnh: Tiki.vn

Gạo trắng là gạo đã chết. Tại sao động vật ăn thịt lại ăn thịt động vật ăn cỏ? Bữa ăn lý tưởng là 85% thực vật, 15% động vật. Bạn là những gì bạn ăn.

Tại sao ăn sữa chua để cải thiện hệ tiêu hóa, uống trà xanh để chống lão hóa, uống sữa để bổ sung canxi, ăn thực phẩm có nhiều protein để “tăng cơ”... đều là những quan niệm sai lầm?

Đừng sử dụng hết số lượng enzyme có trong cơ thể bạn. Vì enzyme mà hết, là bạn cũng die.

Nhân tố enzyme (trọn bộ 4 quyển) chính là một cuốn cẩm nang với đầy đủ thông tin bổ ích nhất về những quan niệm ăn uống sai lầm. Và 15 ngày “nghỉ ngơi” này cũng là dịp lý tưởng để bạn xem lại thói quen ăn uống của mình, thay đổi chúng theo hướng lành mạnh hơn.

2. Hành trình về Phương Đông (tác giả: Baird T. Spalding): Nếu biết rằng sự sống hiện tại chỉ là một phần nhỏ bé trong hàng vạn cõi khác, liệu bạn có hành xử khác đi chăng?

Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 1) ảnh 2  Ảnh: Tiki.vn 

Đây là một cuốn sách không quá dày nhưng khả năng xoay chuyển nhận thức về cuộc sống lại vô cùng diệu kỳ.

Cuốn sách viết về hành trình của nhóm chuyên gia được Hoàng gia Anh cử đi tìm hiểu về văn hóa, thần học và tâm linh của phương Đông. Sau những thất vọng ban đầu với đủ các trò mê tín dị đoan, bịp bợm thường thấy, nhóm đã có cơ duyên gặp gỡ các bậc hiền triết và lý giải được nhiều điều bí ẩn về tâm linh, chiêm tinh, tử vi, sự sống sau cái chết… mà kiến thức khoa học vẫn chưa thể giải thích hết.

Điều đặc biệt của cuốn sách là giúp bạn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống và mọi thứ xung quanh, phá vỡ những nhận định ngoan cố và một lần nữa, giúp bạn học cách khiêm tốn và cúi mình trước sự bao la của vũ trụ.

Những điều bạn chưa thể giải thích không có nghĩa là nó không tồn tại, và nếu biết rằng sự sống hiện tại chỉ là một phần nhỏ bé trong hàng vạn cõi khác, liệu bạn có hành xử khác đi chăng?

3. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất (tác giả: Jonas Jonasson): Chúng ta có thể “bỏ trốn” khỏi cuộc sống hiện tại vào bất cứ thời điểm nào trong đời, thưa các bạn!

Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 1) ảnh 3 Ảnh: Tiki.vn

Nếu cảm thấy quá chán nản với những ngày trốn dịch trong nhà và cần một câu chuyện đủ kỳ thú và hấp dẫn để trí tưởng tượng của bạn được hoạt động hết công suất thì xin được giới thiệu cuốn này trong top những cuốn sách yêu thích nhất.

Bìa sách với hình ảnh một ông già lụ khụ kéo chiếc vali bỏ trốn thì nội dung sẽ có gì mà hấp dẫn đến thế? Xin thưa rằng nếu chỉ dùng từ “hấp dẫn” thôi thì không đủ đâu. Cả cuốn sách là chuỗi hành trình bỏ trốn và câu chuyện cuộc đời của ông lão đan xen nhau, yếu tố lịch sử lồng ghép cùng yếu tố hài hước mà nhiều khi bạn không nhận ra, phải lên google search ngay xem nhân vật này có thật không hay là tác giả lại “bịa đặt”.

Nếu bạn muốn nâng cao kiến thức hay kĩ năng sống, hoặc tìm một thứ gì nghiêm túc để đọc thì cuốn sách này chưa hẳn đã phù hợp. Nhưng nếu bạn đang buồn chán và muốn giải tỏa căng thẳng vì ở nhà quá lâu, thì cuốn sách “tưng tửng” đầy trào lộng này lại là ý tưởng khá hay ho đấy.

4. Cuộc Sống Không Giới Hạn (tác giả: Nick Vujicic): Bạn đang may mắn hơn rất nhiều người đấy, hãy tin đi!

Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 1) ảnh 4  Ảnh: Tiki.vn

Nick Vujicic là một người khuyết tật: Không tay, không chân, thân nhiệt dễ bị tăng cao… nhưng lại là một trong những diễn giả truyền cảm hứng nhất thế giới.

Nick Vujicic từng chia sẻ rằng, vào ngày anh ra đời, mọi cánh cửa dường như đã đóng ngay lại. Cha mẹ anh đã thật sự sốc, thậm chí người mẹ anh đã tổn thương tâm lý tới mức vài ngày đầu sau khi sinh con bà đã từ chối đón nhận, từ chối ôm hay cho con bú. Nick đã từng cố gắng tự tử trong bồn tắm, khi cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để làm hại bản thân là nín thở và úp mặt xuống nước…

Nhưng rồi với một niềm tin sắt đá, là anh sinh ra là để thực hiện một sứ mệnh đặc biệt, tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ thông minh và bền bỉ của cha mẹ, anh đã vượt qua số phận một cách ngoạn mục. Anh bơi lội, lướt sóng, lấy vợ, sinh con và đi vòng quanh thế giới để truyền cảm hứng và giúp đỡ hàng vạn người khác!

Cuộc sống luôn trao cho chúng ta những thách thức để chúng ta đánh động những khả năng và phá vỡ những giới hạn trong tâm trí mình.

5. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu (tác giả: Vãn Tình): Khí chất là thứ không phải ai cũng có thể “cướp đi” của bạn được. Nó là một thứ tài sản không thể định lượng lẫn định hình!

Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 1) ảnh 5

 Ảnh: Tiki.vn

“Hãy sống như một trái dứa: Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang - Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào”.

Cũng giống như trái dứa, khi bạn đủ bản lĩnh để chống đỡ và vượt qua nghịch cảnh, đủ tĩnh tại để tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống, thì đó chính là lúc họ đội lên đầu chiếc vương miện và trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình.

Khí chất là do bạn tạo ra, và đương nhiên, hạnh phúc cũng vậy.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm