Top 6 bộ phận trên cơ thể càng xấu càng tốt

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Ít ai biết rằng những bộ phận xấu tệ đó lại là lá chắn tuyệt vời bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho chị em.

1. Mông càng to càng ít nguy cơ bị tiểu đường, tim mạch 

Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cho thấy, người mông to ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch hơn, dù hai bệnh này đều có liên quan đến béo phì.

Lý do là vì mỡ ở phần dưới cơ thể giải phóng ít cytokine hơn - đây là chất liên quan đến tình trạng kháng insulin có thể gây ra bệnh tiểu đường.

Top 6 bộ phận trên cơ thể càng xấu càng tốt ảnh 1

2. Đùi càng to càng ít nguy cơ bị bệnh tim mạch

Lý do giới chuyên gia đưa ra đó là phần mỡ bao quanh đùi sẽ phần nào hạn chế lượng mỡ tích tụ ở bụng và giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Mỡ bụng thực sự khác với chất béo ở các bộ phận khác của cơ thể. Nó được gọi là mỡ nội tạng, có khả năng sản xuất các cytokine - những hợp chất gây viêm trong cơ thể và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

3. Ngực lép càng càng ít đau đầu, đau cổ

Núi đôi nhỏ không tạo áp lực cho các dây thần kinh khi bị kéo căng để chịu trọng lực từ đôi gò bồng đảo to lớn, khiến vùng cổ và đầu thường xuyên bị đau nhức.

Hơn nữa, ngực nhỏ cũng giúp bạn ngăn ngừa và phát hiện căn bệnh ung thư vú dễ dàng hơn.

4. Càng nhiều nốt ruồi càng trẻ lâu

Từ lâu, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những người có nhiều nốt ruồi dễ mắc ung thư da, nhưng ít nhất họ cũng có một niềm vui: càng nhiều nốt ruồi thì quá trình lão hóa sẽ chậm lại, tức là sẽ trẻ lâu hơn.

Top 6 bộ phận trên cơ thể càng xấu càng tốt ảnh 2

5. Tai to càng ít ốm đau

Những người tai to thường có sức khỏe tốt, ổn định, ít ốm đau bệnh tật.

6. Mũi lớn càng ít bệnh tật

Đừng tự ti với chiếc "mũi lân" của mình nữa vì mũi to vừa tốt cho tướng số, lại tốt cho sức khỏe.

Người có mũi to thường ít ốm đau, bệnh tật. Mũi càng lớn khả năng chống lại vi khuẩn càng mạnh, do đó người mũi to ít khi bị cảm lạnh hay cúm.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".