Top 5 tinh dầu có khả năng chữa bệnh rất tốt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Sử dụng tinh dầu để chữa bệnh đang là biện pháp ngày càng phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Dưới đây là 5 loại tinh dầu với tính chất dược liệu có thể giúp bạn điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.

1. Dầu cây chè

Loại tinh dầu này được sử dụng làm xà phòng, thuốc mỡ và cả dầu gội để chữa trị các vấn đề về da, giúp làm lành vết thương. Nó có thể được sử dụng trực tiếp trên da mà không có tác dụng phụ có hại. Đây cũng là một loại tinh dầu tự nhiên có tác dụng trong chữa bệnh nhiễm nấm âm đạo. Để sử dụng, bạn hãy thêm vài giọt dầu vào sữa chua hữu cơ và chèn hỗn hợp này với băng vệ sinh bông một vài lần nó sẽ chữa bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho chị em.

2. Dầu quế

Các đặc tính chữa bệnh của quế đến từ các tinh dầu thơm trong vỏ cây của nó. Nó rất hữu ích, vì nó có thể giúp chống lại tiêu chảy và chống lại các tác nhân gây bệnh trong thực phẩm sinh ra như  E.coli và salmonella. Ở nước ngoài, mọi người thường hòa một giọt dầu vào một cốc nước và sử dụng nhiều lần trong ngày để giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh.

3. Dầu bạc hà

Nhiều người đã quen thuộc với các tác dụng của bạc hà với hệ tiêu hóa. Đối với các chứng bệnh như táo bón hoặc khó tiêu, bạn chỉ cần thêm một vài giọt tinh dầu bạc hà vào một cốc nước và uống. Loại dầu này cũng có thể được sử dụng để làm giảm đau đầu bằng cách xoa dầu vào hai bên thái dương hoặc phía sau gáy.

4. Dầu khuynh diệp

Đây là một thành phần phổ biến trong nhiều thuốc trị cảm lạnh. Trên thực tế, dầu khuynh diệp cũng có khả năng kích thích đường hô hấp và giảm bớt các triệu chứng như ho, đờm và nghẹt mũi. Chà một vài giọt tinh dầu vào chân, nó sẽ nhanh chóng tác động đến đường hô hấp của bạn trong vòng chưa đầy 1 phút.

5. Dầu cam, quýt đỏ 

Dầu từ cam quýt đỏ có thể tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách giảm bớt đau dạ dày và đầy hơi... Để sử dụng tinh dầu này, hãy kết hợp nó với tinh dầu bạc hà và chà nhẹ nhàng lên vùng bụng để giảm bớt sự khó chịu của đường tiêu hóa.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.