Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị

Thế giới xe hai bánh như được “kích nổ” bởi những ý tưởng sáng chế vô cùng độc dị, khi các động cơ xe hơi hàng khủng được gắn vào xe môtô.

1. Flathead của Olson Auto

Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị ảnh 1 Flathead

Flathead mang động cơ Flathead V8 của Ford khá cổ điển từ trước Thế Chiến 2 với phần khung đuôi kỳ quặc. Mẫu xe này trong thực tế được sản xuất với 50 phiên bản khác nhau. Để hãm tốc xe có bộ phanh đĩa khủng cho cả hai bánh trước và sau. Bộ tản nhiệt lớn phía trước giúp xe trở nên mát mẻ hơn trong những ngày hè nóng bức. Hệ thống ống xả với 6 ống tạo ấn tượng mạnh. Xe cũng có bộ đề điện, đèn pha, xi-nhanh và gương chiếu hậu, tất cả đều phù hợp khi chạy trên đường phố.

 2. Dodge Tomahawk

Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị ảnh 2 Dodge Tomahawk

Dodge Tomahawk hoàn toàn không phải là mẫu xe dùng để sản xuất hàng loạt, thế nhưng có ít nhất 10 chiếc môtô này đã được bán ra, với giá ước tính quá đắt đỏ 555.000 USD (12,64 tỷ VNĐ). Những người bỏ tiền mua “cỗ tên lửa mặt đất” này không chỉ là những tay chơi giàu có mà còn phải có tính “ngông” thì mới dám cầm cương Dodge Tomahawk chạy ở một cung đường đặc biệt nào đó. Bởi thực tế, Dodge Tomahawk có sức mạnh quá khủng khiếp nhờ trang bị động cơ V10 8,3 lít, kết cấu 4 bánh, cho công suất tối đa đến 500 mã lực.

3. Van Veen OCR1000

Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị ảnh 3 Van Veen OCR1000

Van Veen OCR1000 thực sự là sản phẩm gây sức hút độc đáo, được thiết kế từ những năm 1970, với loại động cơ Comotor 624 từ Citroen GS Birotor cho công suất 107 mã lực. Có tất cả 38 chiếc OCR1000 mang động cơ xe hơi đã được sản xuất, xe có khả năng đạt vận tốc tối đa ấn tượng lúc bấy giờ là 135 mph (217,261 km/h).

 4. Brough Superior Austin Four

Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị ảnh 4 Brough Superior Austin Four

 Vào những năm 1932-1934, Brough Superior làm làng xe ngạc nhiên, khi chế tạo loại môtô mang động cơ 4 xy-lanh 747cc Austin 7 của những năm 1930. Mặc dù đã được chỉnh sửa và tăng dung tích thêm 50cc, Brough còn quyết định chỉnh sửa cả trục sau của Austin để chế tác cho mẫu xe mô tô. Chỉ có 10 chiếc Austin Four đã được tạo ra và từng được bán đấu giá với giá cắt cổ 385.000 USD vào năm 2013.

 5. Track T800-CDi

Top 5 môtô mang động cơ xe hơi vô cùng độc dị ảnh 5 Track T800-CDi

 Ban đầu Track T800-CDi có động cơ chạy bằng diesel. Sau đó đã được chỉnh sửa để sử dụng loại động cơ tăng áp của Mercedes từ một mẫu xe thông minh và sử dụng hệ truyền động biến thiên cùng trục dẫn động của BMW. Trong khi khung gầm xe được chỉnh sửa trên cơ sở khung gầm của KTM 900 Adventure. Xe cũng có hệ thống treo WP, phanh Brembo. Đây quả là một mẫu xe được hòa quyện bởi rất nhiều yếu tố độc đáo.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.