Top 3 Miss World Việt Nam 2019 giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tiền Phong

TPO - Top 3 cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 sẽ chia sẻ những vấn đề bạn đọc quan tâm, tại buổi giao lưu trực tuyến do báo Tiền Phong tổ chức chiều nay.

 Chiều nay (5/8), tại TPHCM, báo Tiền Phong tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với Top 3 cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, gồm: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan và Á hậu 2 Nguyễn Tường San.

Top 3 Miss World Việt Nam 2019 giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tiền Phong ảnh 1 Top 3 Miss World Vietnam 2019 có buổi giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tiền Phong
Báo Tiền Phong là cơ quan báo chí đầu tiên thực hiện buổi giao lưu giữa bạn đọc với 3 gương mặt đạt thứ hạng cao nhất cuộc thi Miss World Việt Nam sau ngày đăng quang.

Như tin đã đưa, tối 3/8 tại thành phố Đà Nẵng, cô gái 19 tuổi Lương Thùy Linh đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss World Việt Nam lần đầu được tổ chức.

Thùy Linh năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Với cương vị Hoa hậu Miss World Việt Nam, Thùy Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Anh vào tháng 12 tới đây.

Á hậu 1 và Á hậu 2 cũng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) và Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa).

Chương trình giao lưu trực tuyến với Top 3 cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 sẽ bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 5/8, tại Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM (số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3).

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi giao lưu với Top 3 Miss World Việt Nam 2019 qua email: online@baotienphong.com.vn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.