Top 10 thương vụ chuyển nhượng tốn kém nhất mùa hè 2020

Havertz là bản hợp đồng đắt giá nhất phiên chợ hè 2020
Havertz là bản hợp đồng đắt giá nhất phiên chợ hè 2020
TPO - Với tiềm lực tài chính mạnh, Chelsea là đội bóng chi đậm nhất trong phiên chợ hè 2020. Họ cũng có tới 3 tân binh lọt top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất.
10. Mauro Icardi (PSG - 50 triệu euro)

Icardi đã khoác áo Atletico Madrid từ mùa giải trước theo bản hợp đồng cho mượn từ Inter Milan. Trong hè này, sau khi chia tay Edinson Cavani, đội bóng thủ đô Paris đã quyết định mua đứt tiền đạo người Argentina với mức giá 50 triệu euro. Đây cũng là thương vụ lớn nhất trong mùa hè 2020 của HLV Tuchel.

9. Thomas Partey (Arsenal - 50 triệu euro)

Arsenal đã tạo cú sốc lớn ở ngày cuối chuyển nhượng khi chi 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng giữa Partey và Atletico Madrid. Đội bóng thủ đô Madrid rất tức giận bởi Arsenal đã âm thầm thực hiện thương vụ này cho tới khi mọi chuyện đã rồi.
Top 10 thương vụ chuyển nhượng tốn kém nhất mùa hè 2020 ảnh 1 Partey cập bến Arsenal chỉ ít phút trước khi kì chuyển nhượng mùa hè 2020 đóng cửa
8. Ben Chilwell (Chelsea - 50,2 triệu euro) Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Leicester, Chilwell đã được nhiều CLB lớn theo đuổi. Tuy nhiên, Chelsea đã dễ dàng đánh bại mọi đối thủ trong cuộc đua này khi bỏ ra số tiền lên tới 50,2 triệu euro. Gần như ngay lập tức, hậu vệ người Anh đã gây ấn tượng trong đội hình của HLV Lampard. 7. Timo Werner (Chelsea - 53 triệu euro) Werner từng thổ lộ mong muốn tới Liverpool nhưng đội bóng thành phố cảng không thể chi đậm trong mùa hè năm nay. Ngay lập tức, Chelsea đã vào cuộc và giành chiến thắng với mức giá 53 triệu euro. Tuy nhiên, sau 4 vòng mở màn Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Đức vẫn chưa thể khai hỏa trong màu áo The Blues.
Top 10 thương vụ chuyển nhượng tốn kém nhất mùa hè 2020 ảnh 2 Chelsea không có đối thủ trong cuộc đua giành Werner
6. Alvaro Morata (Atletico Madrid - 56 triệu euro) Morata đã chuyển sang khoác áo Atletico Madrid từ tháng 1/2019 với bản hợp đồng mượn 18 tháng. Phải tới hè này, đội bóng thủ đô Madrid mới kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha. Tuy vậy, Morata sau đó đã phải trở lại Serie A khoác áo Juventus theo bản hợp đồng cho mượn. 5. Miralem Pjanic (Barcelona - 60 triệu euro) Với việc chiêu mộ Arthur Melo, Juventus đã quyết định nhả tiền vệ Pjanic cho Barcelona. Thương vụ này được định giá khoảng 60 triệu euro. Tiền vệ người Bosnia lập tức trở thành quân bài quan trọng của HLV Koeman sau khi Barca chia tay cả Rakitic và Vidal. 4. Ruben Dias (Man City - 68 triệu euro) Kể từ khi tới Etihad, Man City đã đầu tư khá nhiều tiền của vào hàng phòng ngự. Trong hè này, ông tiếp tục chi ngót nghét 70 triệu euro để chiêu mộ trung vệ Ruben Dias của Benfica. Với tài năng đã được khẳng định ở Bồ Đào Nha, Dias được xem là người đá cặp hoàn hảo với Laporte ở trung tâm hàng thủ Man City.
Top 10 thương vụ chuyển nhượng tốn kém nhất mùa hè 2020 ảnh 3 HLV Pep Guardiola tiếp tục đón thêm 1 hậu vệ đắt giá trong hè này
3. Victor Osimhen (Napoli - 70 triệu euro) Do thất bại trong cuộc đua top 4 ở Serie A mùa trước nên Napoli đã chơi lớn trong hè này bằng việc chi tới 70 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Osimhen của Lille. Với màn trình diễn ấn tượng ở loạt trận giao hữu trước mùa giải, chân sút người Nigeria đã được CĐV Napoli ví von là "Maradona mới". 2. Arthur Melo (Juventus - 72 triệu euro) Juventus đã có sự cải tổ lớn ở hàng tiền vệ trong hè này với thương vụ đáng chú ý nhất là Arthur Melo. Theo thỏa thuận trao đổi người với Barcelona (để Pjanic tới Camp Nou), tiền vệ người Brazil có mức giá 72 triệu euro. Với khả năng tổ chức lối chơi, Arthur hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong đội hình của HLV Pirlo. 
Top 10 thương vụ chuyển nhượng tốn kém nhất mùa hè 2020 ảnh 4  Arthur Melo là bản hợp đồng lớn nhất của Juventus trong mùa hè năm nay
1. Kai Havertz (Chelsea - 80 triệu euro) Với 38 bàn thắng ghi được ở 2 mùa giải gần nhất, Havertz đã trở thành ngôi sao được nhiều CLB lớn theo đuổi. Nhưng trong hè này, không đội bóng nào đủ sức cạnh tranh với Chelsea. Đội bóng Tây London đã sở hữu tài năng trẻ người Đức với mức giá 80 triệu euro. Đây cũng là thương vụ có giá trị lớn nhất trong mùa hè năm nay.
MỚI - NÓNG