Top 10 'ông vua' khoác áo đội tuyển quốc gia: Ramos tiến gần kỉ lục

Ramos đã có trận đấu thứ 177 cho tuyển Tây Ban Nha
Ramos đã có trận đấu thứ 177 cho tuyển Tây Ban Nha
TPO - Sau trận gặp Thụy Sỹ rạng sáng nay, Sergio Ramos đã vượt qua Buffon, trở thành cầu thủ châu Âu có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nhiều nhất.
Rạng sáng nay, ở loạt trận thứ 5 bảng A4 UEFA Nations League, Tây Ban Nha đã bị Thụy Sỹ cầm hòa với tỉ số 1-1. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này thuộc về Sergio Ramos. Trung vệ của Real Madrid đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền khiến Tây Ban Nha phải rất nhọc nhằn mới tránh khỏi thất bại trong chuyến viếng thăm xứ sở đồng hồ.

Mặc dù vậy, đây vẫn là trận đấu đáng nhớ với Sergio Ramos khi anh đã có trận đấu thứ 177 trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha. Từng đó là đủ để Ramos vượt qua Gianluigi Bufon, trở thành 'ông vua' khoác áo ĐTQG ở châu Âu.

Sergio Ramos ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 3/2005 ở trận giao hữu với Trung Quốc tại Salamanca. Khi ấy, trung vệ này mới 18 tuổi 361 ngày. Từ đó tới nay, ngôi sao của Real Madrid đã có hơn 15 năm 'ăn cơm tuyển'. Do là nhân tố rất quan trọng nên anh nhanh chóng cán mốc 177 trận đấu trong màu áo ĐTQG.

Ở châu Âu, không cầu thủ nào có số lần khoác áo ĐTQG nhiều hơn Ramos. Nhưng trên phạm vi toàn thế giới, ngôi sao của bóng đá Tây Ban Nha vẫn còn kém 4 cầu thủ là Ahmed Hassan (Ai Cập - 184 trận), Ahmed Mubarak (Oman - 179 trận), Mohamed Al-Deayea (Saudi Arabia - 178 trận) và Bader Al-Mutawa (Kuwait 0 178 trận).
Top 10 'ông vua' khoác áo đội tuyển quốc gia: Ramos tiến gần kỉ lục ảnh 1 Top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất thế giới
Mặc dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Ramos vẫn là nhân tố quan trọng ở tuyển Tây Ban Nha. Vì vậy, trước khi từ giã sự nghiệp quốc tế, ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn có thể xô đổ kỉ lục của huyền thoại bóng đá Ai Cập, Ahmed Hassan. Ramos hiện chỉ còn kém kỉ lục này vỏn vẹn 7 trận đấu nữa. Trong top 10 'ông vua' khoác áo ĐTQG, đáng chú ý còn có Cristiano Ronaldo. Tính tới hết trận đấu với Pháp vào rạng sáng nay, CR7 đã có 169 trận cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo chưa tính tới chuyện treo giày nên vẫn còn nguyên cơ hội khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới. Trong top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất thế giới, tiền đạo Hossam Hassan của Ai Cập là người có thời gian chinh chiến lâu nhất với 20 năm 150 ngày. Huyền thoại này đã thi đấu từ tháng 9/1985 tới tháng 2/2006 cho tuyển Ai Cập.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.