Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng

TPO - Vòng chung kết cuộc thi hát Vietnam’s Next Top Vocal năm 2022 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài quyết liệt của 10 thí sinh tài năng để có cơ hội giành giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 1

Trịnh Phạm Mai Sương

Trịnh Phạm Mai Sương (SN 2004), thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào Top 10 và tham gia tranh tài tại vòng Chung kết. Cô gái xinh xắn đến từ miền đất mỏ Quảng Ninh được đánh giá là thí sinh có chất giọng cao, kỹ thuật hát tốt cùng khả năng xử lý linh hoạt, BGK cho rằng Mai Sương sẽ trở thành đối thủ “nặng ký” cho ngôi vị quán quân.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 2

Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Ngọc Anh (SN 2003), sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sở hữu chất giọng hát cao vút, mềm mại và sự tươi mới, Ngọc Anh đã thể hiện thành công phần dự thi của mình tại vòng loại Top 40 với ca khúc Gặp nhưng không ở lại.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 3

Nguyễn Hải Anh

Nguyễn Hải Anh (SN 2003, quê Hà Nội). Vòng thi trước Hải Anh lựa chọn ca khúc Chiều nay không có mưa bay (Trung Tuấn), bằng chất giọng khàn ấm cao, Hải Anh đã thể hiện không thua kém so với “bản gốc Trung Quân Idol”.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 4

Lê Thị Thu Hiền

Lê Thị Thu Hiền, sinh viên năm nhất Khoa Nghệ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhờ sở hữu chất giọng ngọt ngào, tình cảm cùng ngoại hình sáng sân khấu, cô đã dễ dàng chinh phục trái tim người nghe.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 5

Nguyễn Tuấn Phương

Nguyễn Tuấn Phương (19 tuổi), đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành sáo trúc. Với kỹ thuật luyến láy, giọng hát trong trẻo cùng với khả năng xử lý chuyên nghiệp, chàng trai 19 tuổi đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 6

Hoàng Đức Duy

Hoàng Đức Duy (19 tuổi), là một giọng hát trẻ trung, có chất khàn riêng kỹ thuật tốt và thần thái tự tin. Hiện nay, Đức duy đang theo học tại Khoa Âm nhạc ứng dụng, trường Đại học Thăng Long.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 7

Nguyễn Thị Mỹ Huyền (Rey Nguyễn)

Nguyễn Thị Mỹ Huyền (Rey Nguyễn), sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Rey Nguyễn được đánh giá có giọng hát da diết và sở hữu kỹ thuật tốt. Với sự đầu tư dàn dựng công phu và một phong thái tự tin, cá tính cô đã để lại dấu ấn khó phai khi thể hiện thành công ca khúc Như mùa đầu tiên.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 8

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1999), sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Tại vòng loại Top 40, Thu Hiền đã lựa chọn ca khúc Toxic vốn gắn liền với danh ca Britney Spears. Nhờ giọng hát cá tính, mạnh mẽ “Britney Spears phiên bản Việt” đã được BGK lựa chọn bước tiếp vào đêm chung kết.

 Top 10 giọng ca Vietnam’s Next Top Vocal tranh giải 100 triệu đồng ảnh 9

Vongsaynha Keonakhone

Vongsaynha Keonakhone

Vongsaynha Keonakhone (SN 1999) là thí sinh có quốc tịch nước ngoài duy nhất tham gia tranh tài tại Chung kết cuộc thi Vietnam’s Next Top Vocal năm 2022. Đang theo học tại Đại học Nguyễn Tất Thành, chàng trai đến từ xứ sở "triệu voi" có giọng hát tiếng Việt không thua kém gì các đối thủ trong nước.

Cuộc thi hát Vietnam’s Next Top Vocal năm 2022 đã thu hút được hơn 500 thí sinh gửi bài dự thi, trong đó 10 thí sinh lọt vào vòng Chung kết.

Dự kiến Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 14/5 tại Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 5 giải khuyến khích.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.